06/09/2019 16:19 GMT+7

Ông Bùi Thành Nhơn thôi làm đại diện theo pháp luật của Novaland

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Novaland đã công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có quyết định thông qua việc ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch HĐQT - không còn là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn này.

Ông Bùi Thành Nhơn thôi làm đại diện theo pháp luật của Novaland - Ảnh 1.

Cổ phiếu NVL chốt ngày giao dịch 6-9 đang là 62.100 đồng/cổ phiếu - Ảnh: TRẤN KIÊN

Trước đó, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán NVL) có ba người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT, bà Lương Thị Thu Hương - Giám đốc pháp lý đầu tư và ông Bùi Xuân Huy - Tổng giám đốc.

Sau khi nghị quyết số 14 được thông qua, Novaland chỉ còn duy nhất ông Bùi Xuân Huy là người đại diện theo pháp luật.

Nghị quyết 14 còn sửa đổi khoản 4, điều 2 trong Điều lệ của công ty, quy định lại như sau : "Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty".

Trước khi ông Bùi Thành Nhơn thôi là người đại diện theo pháp luật của Novaland, nhiều cá nhân là người nhà của ông Nhơn đã thực hiện hàng loạt giao dịch nội bộ.

Cụ thể, bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) thực hiện mua hơn 2,2 triệu cổ phiếu. Riêng các ông Bùi Phan Phú Lộc và ông Bùi Đạt Chương (đều là em trai ông Nhơn) đã bán gần hết số cổ phiếu NVL do mình nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Vào giữa tháng 4-2019, con trai ông Nhơn là ông Bùi Cao Nhật Quân cũng đăng ký mua thêm 1.327.070 cổ phiếu NVL, nâng tổng khối lượng cổ phiếu sở hữu lên 42.376.606 cổ phiếu (tương ứng 4,521%).

Hiện nay, ông Bùi Thành Nhơn đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 190.887.507 cổ phiếu NVL (tương ứng 20,52%).

Lợi nhuận Novaland tăng 53% Lợi nhuận Novaland tăng 53%

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Novaland ghi nhận doanh thu thuầng và cung cấp dịch vụ đạt gần 8.045 tỉ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2018.

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên