29/03/2024 21:03 GMT+7

Ông Nguyễn Hoàng Bảo từ nhiệm hội đồng quản trị Vietcap

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Vietcap tổ chức tháng 4 tới sẽ miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Bảo - chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, cùng hai thành viên hội đồng quản trị khác.

Ông Nguyễn Hoàng Bảo rút khỏi hội đồng quản trị Vietcap - Ảnh: VCI

Ông Nguyễn Hoàng Bảo rút khỏi hội đồng quản trị Vietcap - Ảnh: VCI

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) vừa công bố việc bổ sung một số tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Sẽ miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị

Theo đó, VCI đã thêm tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ba nhân sự cùng lúc.

Cụ thể, danh sách miễn nhiệm có ông Nguyễn Hoàng Bảo - thành viên hội đồng quản trị, chồng bà Nguyễn Thanh Phượng - chủ tịch VCI. Trước đó, ông Bảo (Henry Nguyễn) có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Theo báo cáo tình hình quản trị năm 2023, ông Bảo không sở hữu cổ phần tại công ty do vợ mình làm chủ tịch. Còn bà Phượng sở hữu hơn 17,5 triệu cổ phần, tương đương tỉ lệ 4,01% vốn tại VCI thời điểm cuối 2023.

Trên website, Vietcap giới thiệu ông Bảo đang là chủ tịch của Phoenix Holdings, một công ty chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng/bán lẻ, công nghệ tài chính, giáo dục, thể thao, truyền thông giải trí.

Trước đó, ông Bảo là tổng giám đốc của IDG Ventures Vietnam - quỹ đầu tư chuyên về các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, công nghệ, truyền thông và viễn thông tại Việt Nam.

Ngoài hai vai trò này, ông Bảo còn là giám đốc nhượng quyền phát triển của Tập đoàn McDonald's tại Việt Nam cũng như là chủ tịch điều hành của Ngân hàng số Timo, thành viên quản trị sáng lập của Trường đại học Anh Quốc Việt Nam…

Sau khi ông Bảo xin từ nhiệm, ông Lê Phạm Ngọc Phương - thành viên hội đồng quản trị độc lập và ông Trần Quyết Thắng - thành viên hội đồng quản trị - cũng muốn rút khỏi vị trí hiện tại. Trong đó, ông Thắng là người gắn bó với VCI từ hồi 2007. Còn ông Phương là thành viên hội đồng quản trị VCI từ năm 2020.

Ứng cử viên nhân sự hội đồng quản trị của Vietcap

Trong tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, VCI cũng trình danh sách ứng viên bầu bổ sung hai thành viên hội đồng quản trị. Trong đó ông Quang Hoàn là ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị, còn ông Lê Ngọc Khánh ứng cử chức thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Hai ứng cử viên nêu trên đều được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu hơn 98,89 triệu cổ phần VCI.

Ông Hoàn (sinh năm 1976) từng làm trưởng phòng kiểm toán tại Công ty kiểm toán KPMG. Từ 2013 đến nay, ông Hoàn giữ vị trí phó tổng giám đốc Vietcap. Ngoài ra, vị này còn là thành viên hội đồng quản trị của Lothamilk và CTCP sữa Quốc Tế.

Ứng cử viên thứ hai là ông Lê Ngọc Khánh (sinh năm 1991), từng là chuyên viên KPMG. Hiện tại ông này không nắm giữ chức vụ gì tại Vietcap.

Trong sơ yếu lý lịch, ông Khánh đang giữ chức phó tổng giám đốc CTCP Café Katinat và thành viên hội đồng quản trị CTCP thương mại - dịch vụ Bến Thành.

Năm 2024, Chứng khoán Vietcap đặt kế hoạch doanh thu 2.511 tỉ đồng, tăng chưa đến 2% so với năm 2023 và lãi trước thuế 700 tỉ đồng, tăng gần 23%.

Cổ tức ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định, nhưng trong khoảng từ 5-10%. Thù lao hội đồng quản trị độc lập năm nay dự kiến khoảng 20 triệu đồng/tháng/người, còn không độc lập sẽ không nhận thù lao.

Vietcap được thành lập năm 2007 với tên cũ là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Đầu tháng 4 năm ngoái, công ty chứng khoán này đổi tên.

Doanh nhân trẻ Nguyễn Thanh Phượng: 'Nên làm nhiều và nói ít thôi'Doanh nhân trẻ Nguyễn Thanh Phượng: "Nên làm nhiều và nói ít thôi"

TT - Phượng (ảnh) trẻ. Sức trẻ toát ra từ gương mặt, nụ cười, cách phục sức sành điệu. Ở tuổi 27, chị đã kịp tích lũy vào hồ sơ của mình thành tích học tập và kinh nghiệm làm việc khá ấn tượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên