18/01/2019 23:33 GMT+7

Ông Phạm Sỹ Quý chuyển công tác về Hà Nội

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Ông Phạm Sỹ Quý - người dính lùm xùm việc sở hữu "biệt phủ" khi đang làm giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Yên Bái - vừa chuyển công tác về Hà Nội.

Ông Phạm Sỹ Quý chuyển công tác về Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Phạm Sỹ Quý nghe công bố kết luận thanh tra liên quan đến tài sản của ông và gia đình chiều 23-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 18-1, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cho biết ông Phạm Sỹ Quý - phó chánh văn phòng HĐND tỉnh - trước khi sáp nhập 3 văn phòng địa phương này, đã chuyển công tác về một cơ quan tại Hà Nội.

Việc luân chuyển công tác của ông Quý được thực hiện cách đây nửa tháng, từ đầu tháng 1-2019.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi có kết luận thanh tra khu "biệt phủ", nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Yên Bái bị luân chuyển công tác về làm phó Văn phòng HĐND tỉnh.

Cuối năm 2018, tỉnh Yên Bái tiến hành sáp nhập 3 văn phòng gồm Văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nên dôi dư một số lãnh đạo cấp phó. Ông Quý có đơn xin thôi chức phó văn phòng để về Hà Nội làm việc tại một liên hiệp hội.

"Ông Quý xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân, việc luân chuyển cán bộ thực hiện theo đúng quy định", vị lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái nói.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Sỹ Quý chuyển về Hà Nội làm phó giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Trước đó, sau khi có kết luận thanh tra khu "biệt phủ" Yên Bái của ông Phạm Sỹ Quý, UBND tỉnh Yên Bái đã áp dụng hình thức kỷ luật "cảnh cáo", cho thôi các chức vụ bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên - môi trường.

Đồng thời, cho thôi chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường; điều động đến nhận công tác tại văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ phó văn phòng HĐND tỉnh.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định ông Phạm Sỹ Quý có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhưng không kê khai đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai.

Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng vi phạm của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên