15/07/2022 16:07 GMT+7

Ông Phan Văn Mãi: Nỗ lực khởi công dự án vành đai 3 TP.HCM tháng 6-2023

ĐỨC PHÚ - CẨM NƯƠNG
ĐỨC PHÚ - CẨM NƯƠNG

TTO - Ngày 15-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì hội nghị triển khai dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi: Nỗ lực khởi công dự án vành đai 3 TP.HCM tháng 6-2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đây là hội nghị quan trọng quán triệt cả hệ thống chính trị từ cơ quan ban ngành, thành phố, quận huyện, phường xã vào cuộc triển khai dự án đường vành đai 3. TP cũng đã có quyết định thành lập hội đồng cố vấn, gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm để tư vấn, hỗ trợ cho ban chỉ đạo, ban chỉ huy triển khai dự án.

Ông Mãi cho biết thời gian triển khai để hoàn thành dự án còn khoảng 3,5 năm nữa. Ở vùng đô thị hóa rất cao, việc giải phóng mặt bằng rất khó khăn, chưa nói dự án đi qua 4 địa phương. Nếu chúng ta không chủ động, không chuẩn bị kỹ thì tiến độ sẽ bị ảnh hưởng. 

Ngay sau khi Quốc hội thông qua, TP cùng các địa phương đã thống nhất quy chế phối hợp và tham mưu nghị quyết để trình Chính phủ nghị quyết triển khai dự án. Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã giao cho TP.HCM cùng các địa phương cố gắng khởi công vào tháng 6-2023, tức sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm cho hay trong thời gian tới, có nhiều nhiệm vụ cần lưu ý, trong đó tiến độ dự án nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào phê duyệt ranh, phê duyệt dự án khả thi. Hiện Hóc Môn, TP Thủ Đức... đang phấn đấu để bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ. 

Sau khi nghe ông Nguyễn Trung Trực, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, trình bày kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng và các khó khăn vướng mắc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặt câu hỏi: "Với kế hoạch đưa ra, đồng chí có niềm tin mình sẽ làm được hay không?". 

Trả lời, ông Trực nói rằng đây là dự án mà ông rất tâm huyết và bản thân rất có niềm tin sẽ làm được. Để đảm bảo tiến độ đề ra theo mốc dự án, sở rất cần các lãnh đạo địa phương cùng nỗ lực để triển khai tốt các công việc. 

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Thủ Đức, UBND huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi nơi có dự án đi qua cũng cam kết sẽ đảm bảo tiến độ các công việc mà TP đã đề ra.

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM có tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, đi qua 4 địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Con đường dài 76,34km gồm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện 2 dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng. 

4 địa phương ký kết kế hoạch làm đường vành đai 3 TP.HCM 4 địa phương ký kết kế hoạch làm đường vành đai 3 TP.HCM

TTO - Sáng 2-7, UBND TP.HCM chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM và công tác chuẩn bị dự án đường vành đai 4 TP.HCM.

ĐỨC PHÚ - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên