31/01/2024 10:37 GMT+7

Ông Trần Đình Văn tạm thời điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bộ Chính trị phân công ông Trần Đình Văn, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, tạm thời điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Trần Đình Văn, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ông Trần Đình Văn, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Ngày 31-1, Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác cán bộ.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư và sự phân công của trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định phân công của Bộ Chính trị, ông Trần Đình Văn, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi cấp thẩm quyền hoàn tất quy trình nhân sự đối với chức danh bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Đình Văn (58 tuổi) hiện là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV từ Lâm Đồng.

Ông từng là bí thư Đảng ủy, chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tháng 7-2019, ông Trần Đình Văn được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Sang tháng 10-2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái đắc cử Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Liên quan đến công tác cán bộ của tỉnh Lâm Đồng, trước đó, ngày 2-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ trong quá đình điều chỉnh kết luận thanh tra liên quan đến việc thu hồi siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Ngày 24-1, Bộ Công an tiếp tục khởi tố ông Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận đã phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Kiện toàn chức danh bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng sau Tết Nguyên đán

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị đến Tỉnh ủy Lâm Đồng. Theo đó, yêu cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng chăm lo cho đồng bào trong tỉnh có một cái Tết tiết kiệm, ấm no, hạnh phúc.

Liên quan đến việc kiện toàn chức danh bí thư Tỉnh ủy, ông Phan Thăng An cho biết qua Tết sẽ có chương trình làm việc cụ thể với Tỉnh ủy Lâm Đồng để tham mưu cho Bộ Chính trị kiện toàn chức danh này.

Ông Trần Đình Văn, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Tỉnh ủy Lâm Đồng đang sâu sát các hoạt động trong tỉnh. Theo đó, việc chăm sóc Tết ấm no cho người dân trong tỉnh đang được quan tâm tối đa.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Phan Thăng An trao đổi thêm: Đối với những việc chưa cấp thiết, đợi đến khi kiện toàn bộ máy. Với những việc hệ trọng, cấp thiết thì báo cáo Thường vụ tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến.

Tại sao ông Trần Văn Hiệp bị khởi tố?Tại sao ông Trần Văn Hiệp bị khởi tố?

Ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị Bộ Công an bắt tạm giam điều tra về hành vi nhận hối lộ trong dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên