21/09/2021 17:22 GMT+7

Ông Trần Quốc Tuấn: 'Sẽ đá tập trung tại một quốc gia đăng cai AFF Cup 2020'

KHƯƠNG XUÂN - HỮU TẤN
KHƯƠNG XUÂN - HỮU TẤN

TTO – Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực VFF cho biết dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Ông Trần Quốc Tuấn: Sẽ đá tập trung tại một quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 - Ảnh: TTO

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup 2018. Chiều 21-9, theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển: Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào.

Phát biểu sau khi có kết quả bốc thăm, ông Trần Quốc Tuấn nói: "Kết quả bốc thăm hôm nay rất thú vị. Tại bảng B, chúng ta sẽ gặp lại những đội tuyển vừa qua đã thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup là đội tuyển Malaysia và Indonesia.

Ngoài ra, hai đối thủ còn lại là Campuchia và Lào đều là những đội có sự đầu tư, sự phát triển. Chúng tôi hy vọng với sự tập trung, quyết tâm, thử thách ở vòng loại 3 World Cup 2022, sẽ giúp chúng ta tập trung để bảo vệ thành công chức vô địch lần này".

Dù vậy, ông Tuấn cũng cho biết bài toán đặt ra với đội tuyển Việt Nam là cùng lúc sẽ phải thi đấu ở cả vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 vào cuối năm. Đây là việc không đơn giản với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ông Tuấn nói: "Tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị, được thi đấu chính thức với các đội mạnh hàng đầu châu lục. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu chúng ta có đội hình thật khoẻ mạnh, đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup đã đạt được năm 2018".

Do diễn biến của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã nghiên cứu và quyết định phương án đá tập trung AFF Cup 2020. Về việc này, ông Trần Quốc Tuấn nói: "Đá tập trung giúp công tác kiểm soát dịch tốt hơn. Tuy nhiên, thể thức đá tập trung sẽ khiến cho các đội tuyển mất đi cơ hội được cổ vũ của khán giả nhà.

Nước đăng cai phải rất nỗ lực vì 10 đội tập trung tại một địa điểm là điều không đơn giản trong việc phòng chống COVID-19 cũng như đối với với công tác tổ chức giải đấu trong suốt một tháng hoạt động theo cơ chế "bong bóng" khép kín.

AFF cũng đang làm việc với một số Liên đoàn thành viên để nhận được sự cam kết từ Chính phủ các nước muốn đăng cai AFF Cup 2020. Chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng tại cuộc họp của Hội đồng Đông Nam Á vào cuối tháng 9 này".

Ông Trần Quốc Tuấn: Sẽ đá tập trung tại một quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn tại AFF Cup 2020 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

HLV Park Hang Seo: Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực từng trận một

Phát biểu sau lễ bốc thăm, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo nói: "Có thể thấy rằng, ngoại trừ Brunei, Timor Leste phải bốc thăm để thi đấu play-off, nhìn chung các đội tuyển của Đông Nam Á đều có trình độ tương đương nhau. Vậy nên, tôi nghĩ rằng kết quả bốc thăm cũng là bình thường.

Các đội tuyển cùng bảng với đội tuyển Việt Nam đều là các đối thủ khó. Chúng ta sẽ phải nỗ lực tốt nhất ở từng trận đấu. Mục tiêu đầu tiên là cần phải vượt qua vòng đấu bảng trước đã, sau đó mới có thể tính tiếp đến vòng bán kết và trận chung kết".

Liên quan đến khó khăn khi đội tuyển Việt Nam vừa phải đá vòng loại World Cup vừa tham dự AFF Cup, HLV Park Hang Seo nói: "Nói chung mỗi giải đấu cũng đều có tính hai mặt cả. Hiện tại chúng ta đang thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì rõ ràng sẽ gặp nhiều khó khăn do phải di chuyển để thi đấu sân khách - sân nhà, khá mệt mỏi.

Thêm nữa là V-League hiện nay không thi đấu, nên việc tuyển chọn cầu thủ cũng chỉ có thể lựa từ danh sách mà chúng ta đang chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup mà thôi. Ngoài ra, với các cầu thủ bị chấn thương thì cũng khó tìm kiếm nguồn lực bổ sung nào khác".

Việt Nam gặp Malaysia, Indonesia, Campuchia ở AFF Cup 2020 Việt Nam gặp Malaysia, Indonesia, Campuchia ở AFF Cup 2020

TTO - Chiều 21-9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tại Singapore. Tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

KHƯƠNG XUÂN - HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên