15/10/2020 10:18 GMT+7

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã bầu ra 49 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam tái đắc cử và có một phó bí thư Tỉnh ủy mới là ông Võ Văn Minh.

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội. Ông Trần Văn Nam, Nguyễn Hoàng Thao, Võ Văn Minh theo thứ tự trong hình là người đầu tiên, thứ hai và thứ tư - Ảnh: BTC

Ngày 15-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bước vào ngày làm việc cuối cùng. Tại đại hội, danh sách ban chấp hành gồm 49 người, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 người chính thức được công bố.

Kết quả, ông Trần Văn Nam tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Hai phó bí thư là ông Nguyễn Hoàng Thao - chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Văn Minh - chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam sinh năm 1963, sinh quán Tân Uyên, Bình Dương, trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị, đại biểu Quốc hội của Bình Dương.

Trước khi làm bí thư Tỉnh ủy từ năm 2015, ông Nam từng là bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, bí thư Thị ủy thị xã Tân Uyên, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Tân phó bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Minh sinh năm 1972, trình độ kỹ sư điện, cử nhân chính trị và thạc sĩ kinh tế.

Ông Minh bắt đầu sự nghiệp khi làm cán bộ tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Sau đó, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo: bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch UBND Dĩ An, trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.

Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao sinh năm 1963, quê quán thị xã Tân Uyên, Bình Dương, tiến sĩ luật. Ông là phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; trước đó là phó giám đốc, rồi giám đốc Công an tỉnh này.

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - Ảnh 2.

Ban chấp hành Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ mới ra mắt - Ảnh: BTC

Các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương còn lại gồm:

1. Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh;
2. Nguyễn Lộc Hà - phó chủ tịch UBND tỉnh;
3. Trương Thị Bích Hạnh - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;
4. Bùi Thanh Nhân - bí thư Thị ủy Dĩ An;
5. Trịnh Ngọc Quyên - giám đốc Công an tỉnh;
6. Võ Văn Bá - trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy;
7. Phạm Văn Chánh - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và bí thư Huyện ủy Phú Giáo;
8. Hồ Quang Điệp - phó chủ tịch HĐND tỉnh;
9. Nguyễn Văn Đông - bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một;
10. Nguyễn Văn Lộc - trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy và chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
11. Nguyễn Hoàng Minh - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
12. Nguyễn Minh Thủy - trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

TTO - Với thu hút đầu tư, thu ngân sách, giảm tỉ lệ hộ nghèo... Bình Dương đều thuộc danh sách dẫn đầu, và tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh của cả nước.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên