05/04/2023 02:11 GMT+7

Ông Trump rời tòa án, không bị bắt

Ngày 4-4 (giờ Mỹ), cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối nhận tội trước thẩm phán Juan Merchan và rời tòa sau độ một giờ.

Ông Trump rời tòa án, không bị bắt - Ảnh 1.

Ông Trump (góc phải) rời khỏi tòa án sau khi đến trình diện và nghe cáo trạng vào chiều 4-4 - Ảnh: CNN

Phát biểu bên ngoài tòa án sau phiên tòa, luật sư Todd Blanche của ông Trump nói rằng thân chủ của ông "thất vọng" và "buồn bã".

Luật sư Blanche cáo buộc công tố viên đã biến một "vấn đề hoàn toàn chính trị" thành một "vụ truy tố chính trị".

"Đây không phải là một ngày tốt lành... Tôi không mong đợi điều đó xảy ra ở đất nước này. Bạn không mong đợi điều này xảy ra... với một người từng là tổng thống Mỹ", ông Blanche nói.

Quan trọng, ông Blanche tuyên bố bản cáo trạng "không đưa ra cáo buộc về bất kỳ hành vi phạm tội liên bang hay tiểu bang nào".

Theo Đài CNN, ông Trump đã bước vào phòng xử án ở New York vào chiều 4-4 (giờ địa phương) để trình diện, nghe đọc cáo trạng và tuyên bố không nhận tội.

Thông tin chi tiết về 34 tội danh mà ông Trump đang đối mặt sẽ được tiết lộ khi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn được công bố.

Bản cáo trạng bắt nguồn từ cuộc điều tra liên quan đến khoản tiền "bịt miệng" nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Đám đông ủng hộ và phản đối ông Trump đối mặt với nhau qua hàng rào sắt - Nguồn: TWITTER

Ông Trump im lặng trước khi vào phòng xử án

Trước khi bước vào phòng xử án, ông Trump không đưa ra bất tuyên bố nào, khác với kỳ vọng của nhiều người.

"Chúng tôi tưởng rằng ông ấy có thể đưa ra một tuyên bố ngắn trước khi bước vào, và tôi nghĩ việc ông ấy không làm như vậy là điều đáng chú ý", cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng của ông Trump, bà Alyssa Farah Griffin, nói với Đài CNN.

Bà Griffin cho rằng điều này nghĩa là "có khả năng những gì ông Trump thấy trong bản cáo trạng đi xa hơn những gì ông mong đợi".

Ngoài ra, bà Griffin cho biết việc ông không đưa ra tuyên bố nào cũng có thể cho thấy rằng "các luật sư có khả năng mâu thuẫn với các cố vấn truyền thông" của ông Trump.

Trước đó, các cố vấn của ông Trump cho biết cựu tổng thống dự định sẽ có một vài lời trước khi vào phòng xử án.

Ông Chris Kise, một trong những luật sư của ông Trump, cho biết ông sẽ nói chuyện trước máy quay ở hành lang bên ngoài phòng xử án Manhattan sau khi ông Trump hoàn tất thủ tục ngày 4-4.

Các cơ quan truyền thông không được phát trực tiếp buổi trình diện của ông Trump. Tuy nhiên, năm phóng viên sẽ được phép chụp ảnh ông Trump và phòng xử án trước khi bắt đầu đọc cáo trạng.

Ông Trump rời tòa án, không bị bắt - Ảnh 4.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn bào chữa với đội ngũ pháp lý của mình tại Tòa án Manhattan, thành phố New York, ngày 4-4 - Ảnh: AP

Ông Trump cũng im lặng khi rời phòng xử án

Theo báo New York Times, ông Trump đã bước ra khỏi phòng xử án vào khoảng 15h30 chiều 4-4 theo giờ địa phương (tức 2h30 ngày 5-4 theo giờ Việt Nam) và trở lại văn phòng công tố quận. 

Theo New York Times, cựu tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ không phải nộp tiền bảo lãnh tại ngoại nhờ luật của tiểu bang New York.

Khi bị cáo bị bắt giữ trước khi xét xử, tòa án có thể trả tự do cho người đó để đổi lấy một khoản thanh toán nhằm đảm bảo việc trở lại tòa án. Số tiền này thường được trả lại vào cuối vụ án nếu bị cáo đã tuân theo lệnh của tòa án.

Tuy nhiên, luật của New York cho phép bị cáo không cần nộp tiền bảo lãnh đối với hầu hết các tội nhẹ và trọng tội bất bạo động. 

Khi rời tòa án, ông Trump không dừng lại để nói chuyện với báo chí. 

Tại phiên tòa ngày 4-4, CNN ghi nhận ông Trump giữ giọng nói từ tốn. Ông chậm rãi bước vào, nhìn lướt qua các phóng viên trong phòng xử án. 

Ông nhìn thẩm phán khi ông ấy nói. Đây là lần đầu tiên Trump và các luật sư của ông có thể xem xét đầy đủ các cáo buộc chống lại ông.

Theo New York Times, tòa án ấn định ngày điều trần tiếp theo đối với ông Trump là ngày 4-12 tại New York.

Luật sư Todd Blanche của ông Trump tuyên bố họ "sẽ chống lại nó một cách mạnh mẽ".

Theo giới quan sát, câu hỏi pháp lý quan trọng trong vụ án là công tố viên quận sẽ làm thế nào để chứng minh cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh là trọng tội, trong khi đây vốn được xem là một tội nhẹ.

Ngoài ra, biên bản sự kiện của công tố viên quận cho thấy rằng tội danh thứ hai ở đây có thể dẫn đến cáo buộc trọng tội là vi phạm luật bầu cử.

Các tội danh trong cáo trạng với ông Trump

Trong tuyên bố mới, công tố viên quận Manhattan, ông Alvin L. Bragg, cho biết: “Manhattan là nơi có thị trường kinh doanh quan trọng nhất của đất nước. Chúng tôi không thể cho phép các doanh nghiệp ở New York thao túng hồ sơ của họ để che đậy hành vi phạm tội".

Theo Đài CNN, bản cáo trạng chống lại ông Trump cáo buộc ông có liên quan đến một âm mưu can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Các công tố viên cáo buộc ông Trump là một phần của kế hoạch bất hợp pháp nhằm ngăn chặn thông tin tiêu cực.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc việc ông Trump phạm tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh một phần xuất phát từ mục tiêu “thúc đẩy chiến dịch tranh cử của ông".

Ông Trump bị cáo buộc với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Các cáo buộc chống lại ông Trump đều là trọng tội loại E, loại trọng tội thấp nhất ở New York và có mức án tù tối đa là bốn năm cho mỗi tội danh.

Theo luật New York, giả mạo hồ sơ kinh doanh nói chung là một tội nhẹ. Nhưng các công tố viên có thể tăng cáo buộc khi họ tin rằng một người đã làm giả hồ sơ kinh doanh để phạm tội khác hoặc che giấu việc phạm tội.

Thẩm phán Juan Merchan, người có không ít duyên nợ với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, là chủ tọa phiên tòa xét xử ông Trump.

Ông Trump từng nói thẩm phán Merchan ghét mình, nhưng vị thẩm phán này lại được nhiều người trong giới luật ca ngợi là người nghiêm khắc nhưng giàu lòng trắc ẩn.

Cựu tổng thống Mỹ cũng từng cáo buộc thẩm phán Merchan được "chọn mặt gửi vàng" bởi biện lý quận Manhattan Alvin Bragg.

Ông Trump rời tòa án, không bị bắt - Ảnh 5.

Cửa tòa án được dán đen để bảo vệ an ninh trong quá trình cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đến trình diện tại Tòa án hình sự Manhattan, chiều 4-4 (giờ địa phương) - Ảnh: CNN

Trong tấm ảnh chụp ông Trump bên trong Tòa án hình sự Manhattan, những cánh cửa kính ông Trump bước qua giờ có màu đen dù vốn không phải như thế. Giới truyền thông phỏng đoán đây là biện pháp nghiệp vụ để giữ độ bảo mật cho phiên tòa.

Đây là một trong những biện pháp an ninh bổ sung đang được thực hiện cho phiên tòa này.

Ông Trump đến tòa sớm cả tiếngÔng Trump đến tòa sớm cả tiếng

Cựu tổng thống Mỹ Đonald Trump đã đến tòa trước khoảng một tiếng. Đội cố vấn pháp lý khuyên ông nói ít lại để tránh rắc rối mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên