07/10/2019 13:29 GMT+7

Ông Trump vướng vụ luận tội, Bắc Kinh trở cờ trong đàm phán

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Các quan chức Trung Quốc đang cho thấy sẽ không chấp nhận một thỏa thuận thương mại toàn diện như Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn trước thềm vòng đàm phán tuần này.

Ông Trump vướng vụ luận tội, Bắc Kinh trở cờ trong đàm phán - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc gặp cùng các quan khách Mỹ diễn ra tại Bắc Kinh gần đây, cánh quan chức cấp cao Trung Quốc đã nhắc đến nhiều chủ đề họ sẵn sàng thảo luận với phía Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin của hãng tin kinh tế Bloomberg lưu ý rằng các chủ đề này đã bị thu hẹp đáng kể.

Tại buổi họp mặt trên, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng bản đề xuất thỏa thuận của ông sẽ không bao gồm cam kết của Bắc Kinh đối với các yêu cầu của Mỹ về việc cải tổ chính sách công nghiệp cũng như trợ cấp chính phủ.

Ông Lưu sẽ là người dẫn đầu đoàn đàm phán cấp cao Trung Quốc cho vòng họp bắt đầu vào ngày 10-10.

Theo Bloomberg, nếu đúng như những gì ông Lưu nói, bản đề xuất này sẽ ngay lập tức đẩy một trong số các yêu cầu chính của Washington khỏi bàn đàm phán. 

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn khi chính quyền Trump đang đối mặt với nguy cơ luận tội và tăng trưởng kinh tế giảm tốc do chiến tranh thương mại.

Thời gian gần đây, Đảng Dân chủ Mỹ đang nỗ lực kêu gọi luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc lạm quyền, xuất phát từ một lá đơn tố cáo ông Trump yêu cầu Ukraine điều tra đối thủ tranh cử phía Đảng Dân chủ, ông Joe Biden.

Các nguồn tin thân cận với chính phủ Mỹ của Bloomberg phủ nhận việc điều tra luận tội ảnh hưởng đối với đàm phán thương mại. Bất cứ nỗ lực nào nhằm truyền tải thông điệp ngược lại đều được cho là cố tình hạ vị thế của Mỹ trên bàn đàm phán. Điều đó có thể khiến phía Bắc Kinh tính toán sai lầm, những người này nhận xét.

Tuy nhiên, chính Bắc Kinh lại là bên bị kéo vào sự lùm xùm ở Nhà Trắng. Ông Trump vừa kêu gọi Trung Quốc tham gia điều tra ông Biden. Chỉ vài phút sau đó, Tổng thống Mỹ lại đe dọa leo thang thương chiến.

Dù ông Trump đã bác bỏ liên hệ giữa 2 tuyên bố hôm 4-10, giới quan sát cho rằng ông đã để ngỏ một lợi thế đàm phán cho phía Trung Quốc. Chính phủ nước này vốn đang mệt mỏi vì cách hành xử khó đoán của ông Trump trong cuộc đàm phán thương mại.

Chuyên gia về chính trị Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Jude Blanchette, cho rằng giới lãnh đạo Bắc Kinh xem cuộc bàn luận về vụ luận tội ông Trump như dấu hiệu cho thấy vị thế của ông Trump đang yếu đi, hoặc là chính quyền Mỹ xao nhãng đáng kể đối với vấn đề chiến tranh thương mại giữa 2 nước.

"Họ tính toán rằng ông Trump cần một chiến tích và do đó sẽ sẵn sàng nhượng bộ”, ông Blanchette lưu ý.

Ông Trump gây sốc khi công khai kêu gọi... Trung Quốc điều tra ông Biden Ông Trump gây sốc khi công khai kêu gọi... Trung Quốc điều tra ông Biden

TTO - Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" vụ luận tội, ông Trump lại gây sốc khi đẩy căng thẳng lên cao bằng việc công khai kêu gọi... Trung Quốc điều tra ông Biden.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên