03/05/2022 17:36 GMT+7

Phân luồng cao tốc, cửa ngõ, bến phà trên đường về TP.HCM

C.TUẤN - M.HÒA - N.KHẢI
C.TUẤN - M.HÒA - N.KHẢI

TTO - Lúc 16h40 chiều 3-5, trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) mở 11 làn xe, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM để các xe không dồn ứ. Cầu Long Thành - điểm nóng kẹt xe - bố trí nhiều xe cẩu để phòng xe chết máy...

Phân luồng cao tốc, cửa ngõ, bến phà trên đường về TP.HCM - Ảnh 1.

Xe qua trạm thu phí Long Phước thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: MINH HÒA

Dự báo chiều tối 3-5, người dân sẽ trở lại TP.HCM đông, lực lượng chức năng phân luồng từ xa trên cao tốc, bến phà, cửa ngõ để hạn chế kẹt xe. Giao thông tại các cửa ngõ vào TP.HCM chiều nay ổn định, xe đông nhưng chưa xảy ra kẹt xe.

Ghi nhận lúc 16h40 chiều 3-5, trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) mở 11 làn xe, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM để các xe không dồn ứ. Trên cầu Long Thành - một điểm nóng về kẹt xe - hiện đang được bố trí nhiều xe cẩu để phòng trường hợp xe chết máy hay xảy ra va chạm thì xử lý nhanh chóng, tránh ùn tắc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E) cho hay trong dịp lễ vừa qua, lượng xe qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông, cao điểm nhất là ngày 29-4 với hơn 74.000 lượt. Với lượt xe thông qua như trên khiến cao tốc quá tải.

VEC-E khuyến cáo người dân khi trở lại TP nên lựa chọn tuyến đường cho phù hợp. Tiếp đó là không đi vào làn khẩn cấp để đảm bảo cho lực lượng chức năng điều xe cứu hộ tới giải tỏa hiện trường và tạo điều kiện cho các xe ưu tiên như xe cứu thương di chuyển. Ngoài ra, người dân cũng giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ trên cao tốc và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông.

Cũng theo VEC-E, lượng xe sẽ đông hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM từ chiều đến tối 3-5. Công ty sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết từ xa, mở cửa bán vé ngược chiều và nếu ùn tắc kéo dài sẽ xả trạm.

Còn khoảng 16h30 ngày 3-5, tại đường Lý Thái Tổ (hướng từ tỉnh Đồng Nai về khu vực phà Cát Lái), tình hình giao thông vẫn khá thông thoáng. Khoảng 6 nhân viên của phà Cát Lái được bố trí từ xa (cách cổng phà khoảng 100m) để bán vé, tránh tình trạng dồn ứ giao thông.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP, cho biết theo thống kê, lượt đi qua phà vào các ngày 29 và 30-4 năm nay không cao bằng dịp Tết năm trước. Trong chiều tối nay, lượt khách qua phà đông vào giờ cao điểm nhưng dự báo sẽ không căng thẳng vì người dân đã né giờ cao điểm. Cụ thể, người dân đã trở về TP dần dần từ chiều tối 2-5 và sáng 3-5.

Ông Tuấn cho biết đơn vị đang huy động toàn bộ các phà hiện có để giải tỏa lượng xe đầu phà phía tỉnh Đồng Nai.

Ở cửa ngõ phía tây, khoảng 16h15 khu vực quốc lộ 1 hướng từ Long An về TP.HCM qua giao lộ Bùi Thanh Khiết lượng xe máy đông, di chuyển chậm. Tại khu vực giao lộ trên, dòng xe máy và ôtô dừng chờ đèn đỏ kéo dài hàng trăm mét. Nhiều người đi xe máy chở theo trẻ em và đồ đạc lỉnh kỉnh, một số người tỏ vẻ mệt mỏi dưới tiết trời oi bức.

Ông Huỳnh Ngọc Tín (62 tuổi, bán nước giải khát ven quốc lộ 1) cho hay từ chiều qua dòng xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về đã rất đông. "Sau dịp lễ người dân các tỉnh miền Tây trở lại TP rất đông, người dân rất có ý thức khi tham gia giao thông, chạy xe với tốc độ vừa phải và nhường nhịn nhau trên đường" - ông Tín nói.

Phân luồng cao tốc, cửa ngõ, bến phà trên đường về TP.HCM - Ảnh 2.

11 làn của trạm thu phí Long Phước được trưng dụng để tránh ùn xe hướng về TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phân luồng cao tốc, cửa ngõ, bến phà trên đường về TP.HCM - Ảnh 3.

Xe cộ qua phà Cát Lái đông dần vào chiều tối - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phân luồng cao tốc, cửa ngõ, bến phà trên đường về TP.HCM - Ảnh 4.

Dòng xe máy và ôtô nối đuôi nhau di chuyển trên quốc lộ 1 (đoạn gần giao lộ Bùi Thanh Khiết, thuộc huyện Bình Chánh) lúc 17h15 chiều 3-5 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nên né khung giờ nào để tránh kẹt xe trên cầu Rạch Miễu khi quay lại TP.HCM? Nên né khung giờ nào để tránh kẹt xe trên cầu Rạch Miễu khi quay lại TP.HCM?

TTO - Chưa kịp 'hoàn hồn' bởi cảnh kẹt xe kinh hoàng đợt về quê nghỉ lễ vừa rồi, nay người dân miền Tây lại lo ngay ngáy đường quay lại TP.HCM. Đơn vị quản lý cầu vừa đưa ra khuyến cáo đối với người dân khi qua cầu Rạch Miễu để trở lại TP.HCM.

C.TUẤN - M.HÒA - N.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên