22/03/2023 11:03 GMT+7

Phạt 64 triệu đồng một gia đình nuôi 82 con chó: Không phải cứ phạt tiền là dẹp được!

"Thay vì phạt tiền hộ nuôi chó, nên nghĩ đến chính sách khác như hỗ trợ, di dời"; "Thương thay cho hàng xóm khi phải "thưởng thức" cái mùi vô đối này"; "Yêu thương động vật như vậy nhưng là ác với hàng xóm mình...".

Phạt 64 triệu đồng một gia đình nuôi 82 con chó: Không phải cứ phạt tiền là dẹp được! - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ với đàn chó cả trăm con ở đường Hoàng Diệu, phường 9, quận 4, TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trên đây là ý kiến của rất nhiều bạn đọc xung quanh chuyện hy hữu một hộ dân trên đường Hoàng Diệu, quận 4 (TP.HCM) với diện tích nhà bề ngang chỉ 2,6m nuôi... 82 con chóTuổi Trẻ Online phản ánh.

Theo người dân khu vực này, tình trạng này đã kéo dài khoảng 7 năm nay. Chủ nhân đàn chó khủng này sống ở căn nhà có chiều ngang chưa đến 3m, dài khoảng 10m. Cửa chính luôn được mở toang, chỉ rào một thanh sắt cao tầm 1m để ngăn đàn chó chạy ra ngoài.

Ngày nào chủ nhân cũng thả chó ra trước nhà phóng uế và không rọ mõm. Một bịch cát được đặt trước nhà, chó đi thẳng vào bịch đó hoặc đi xuống hố ga.

Để không phải hứng chịu mùi phóng uế của đàn chó, những người hàng xóm lân cận đã phải chặn hết tất cả các lỗ thông gió trong nhà.

Được biết trước đây hàng xóm cũng qua góp ý một cách rất thiện chí với gia đình trên về vấn đề vệ sinh và chòm xóm đã từng xảy ra xích mích lớn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21-3, đại diện UBND phường 9, quận 4 cho biết UBND quận 4 vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với hộ này vì nuôi chó gây ô nhiễm môi trường.

Hộ này bị xử phạt 40 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật 10 lần trở lên (đối với trường hợp chất thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày). Xử phạt tăng nặng thêm 24 triệu đồng về việc xả nước thải có giá trị pH nằm ngoài ngưỡng cho phép và vượt các quy chuẩn thông số môi trường. Tổng các mức phạt là 64 triệu đồng.

Cũng theo đại diện UBND phường 9, đàn chó mà người dân này nuôi hầu hết là chó mới đẻ, chó bệnh tật được nhiều người mang tới để trước nhà.

Và cho dù với mục đích là cưu mang yêu thương động vật, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhất là những người hàng xóm lân cận.

Thương yêu động vật là điều rất đáng trân trọng. Nhưng yêu động vật, cưu mang chúng mà để đồng loại của mình (con người) vào cảnh bệnh tật do đàn chó gây ra thì nên xem xét lại người đó, họ thật sự yêu động vật?
Trích ý kiến một bạn đọc

"Không thể nuôi 82 con chó sát những hộ xung quanh. Chỉ riêng mùi hôi thối của phân, mùi lông chó... là đủ "chết người" rồi. Phải có biện pháp mạnh tay hơn, không thôi bà con gần đó lãnh đủ" - bạn đọc Dinh Trần viết.

Cùng ý này, bạn đọc Võ Văn Khánh bổ sung: "Làm gì thì cũng nên nghĩ đến hàng xóm xung quanh, lại là khu vực nội thành, nhà cửa dân cư đông đúc. Nuôi chó nhiều như vậy làm sao xử lý vệ sinh cho được".

Quyết liệt hơn, bạn đọc nick name 79@tuoitre.com.vn đề nghị: "Không thể vì lý do cưu mang chó làm ảnh hưởng cuộc sống, sức khỏe của con người. Chưa kể quá mất vệ sinh và không an toàn cho những người xung quanh nếu chẳng may bị chó cắn! Đề nghị thành phố phải có chính sách giải quyết triệt để! Phạt xong để đó thì tình trạng này còn kéo dài".

Để chấm dứt tình trạng này, theo gợi ý của nhiều bạn đọc, chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa thay vì phạt tiền.

Bạn đọc Minh Quân gợi ý: "Chúng ta phải làm như Trung Quốc, ở các thành phố nuôi chó phải xin phép, cấp giấy phép mới được nuôi. Nuôi chó cao không quá 35cm, họ xử phạt nặng nếu chủ chó không chấp hành".

Cũng theo bạn đọc này, luật cũng nên quy định: "Người nuôi chó còn cần tuân thủ: không được dắt vào nơi công cộng như chợ, cửa hàng, khu phố thương mại, nhà hàng, công viên, trường học, bệnh viện...; không được cho chó lên phương tiện giao thông công cộng, trừ taxi cỡ nhỏ và chỉ khi được lái xe đồng ý; phải đeo rọ mõm, cho vào chuồng xách tay hoặc ôm bên người".

"Khi cho chó ra ngoài cần có người lớn dắt bằng dây, phải mang theo giấy phép nuôi chó trong người; cần để con vật tránh xa người già, người tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em. Hy vọng Việt Nam làm theo" - bạn đọc này viết.

Từ vụ cô giáo Phượng bị chấn thương sọ não vì xe đâm vào chó thả rông: Không nên để ai xui nấy chịu!Từ vụ cô giáo Phượng bị chấn thương sọ não vì xe đâm vào chó thả rông: Không nên để ai xui nấy chịu!

Vụ việc cô giáo Phượng bị chấn thương sọ não vì xe đâm vào chó thả rông tiếp tục nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên