28/11/2018 15:01 GMT+7

Phát hiện gần 1.000 đầu đạn, bom trong ngôi nhà hoang

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Kiểm tra một ngôi nhà bỏ hoang, cơ quan chức năng Quảng Trị phát hiện gần 1.000 vật liệu chưa nổ như đầu đạn, bom.

Phát hiện gần 1.000 đầu đạn, bom trong ngôi nhà hoang - Ảnh 1.

Gần 1.000 đầu đạn các loại còn nguyên kíp nổ vừa được phát hiện trong ngôi nhà hoang - Ảnh: C.S.

Chiều 28-11, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, xác nhận trưa cùng ngày đã xử lý và di chuyển gần 1.000 đầu đạn và bom các loại trong một ngôi nhà hoang của người dân ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Đội này nhận được thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Khe Sanh cho biết có một ngôi nhà hoang chứa rất nhiều đầu đạn, bom chưa nổ. Ngay sau đó, đội đã có mặt xử lý số đầu đạn, bom có trong căn nhà hoang nói trên.

Qua kiểm tra tại hiện trường, phát hiện gần 1.000 vật liệu nổ như đầu đạn pháo 130, 122, 105; đạn cối các loại 81, 82, 60; đạn rocket các loại 107, 102, 2.75; đầu đạn pháo 12.7; kíp các loại bom...

Gần 1.000 quả đạn pháo được phát hiện trong ngôi nhà hoang - Thực hiện: C.S.

Theo tìm hiểu ban đầu từ chính quyền địa phương, có thể trước đây có người mua số vật liệu nổ nói trên theo dạng sắt vụn. Nhưng sau đó về thấy còn có khả năng nổ, không thể bán được nên bỏ trong ngôi nhà hoang này. 

Được biết, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã xử lý, thu gom và đưa về điểm tập kết để chờ hủy nổ.

Phát hiện quả bom hơn 225kg gần khu dân cư Phát hiện quả bom hơn 225kg gần khu dân cư

TTO - Quả bom mang ký hiệu MK82, dài hơn 1,5m được phát hiện nằm sâu dưới lòng đất 2m, khả năng do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ những năm 1968-1972.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên