24/06/2019 14:57 GMT+7

Phát hiện hai ổ dịch tả heo châu Phi tại Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 24-6, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát đi thông báo phát hiện hai ổ dịch tả heo châu Phi tại huyện Châu Đức và TP Bà Rịa.

Phát hiện hai ổ dịch tả heo châu Phi tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Đàn heo ở Châu Đức dính dịch tả heo châu Phi - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Cụ thể ngày 21-6, tại một trại chăn nuôi của gia đình ông N.H.L. ở xã Suối Rao, có 62 con heo có dấu hiệu bị dịch tả châu Phi. 

Sau đó, ngành thú ý phát hiện thêm một ổ dịch tại đàn heo 100 con của một trang trại tại phường Phước Hưng, TP Bà Rịa. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đàn heo này đều dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Ông Trần Văn Cường, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết ngay sau khi phát hiện, ngành chức năng cùng chính quyền đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh dịch tễ, kiểm soát vùng xung quanh cũng như kiểm soát đầu vào đầu ra. 

Hiện ngành chức năng đang kiểm tra, xác định chéo để tìm nguồn lây nhiễm. 

Ông Đỗ Chí Khởi, trưởng Pòng Nông nghiệp huyện Châu Đức, cho biết tại huyện này có bảy chốt kiểm dịch động vật để ngăn chặn dịch tả. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương có tổng đàn heo khá lớn với hơn 400.000 con, trong đó huyện Châu Đức chiếm gần 50%. Đây cũng là tỉnh, thành thứ 59 của cả nước dính dịch tả heo châu Phi. 

Ngày 23- 6, Lâm Đồng là tỉnh thành thứ 60 xuất hiện dịch. Hiện còn ba tỉnh, thành chưa có dịch là Ninh Thuận, Bến Tre và Tây Ninh

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên