31/10/2023 15:57 GMT+7

'Phép lạ' ở trung tâm Cần Thơ: Giữa đỉnh triều mà đường sá khô queo

Sáng 31-10 (17-9 âm lịch) theo dự báo là mực nước triều cường sẽ lên cao đỉnh điểm. Tuy nhiên, người dân ở các tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) rất ngạc nhiên khi thấy đường phố không ngập nước.

Đường Mậu Thân là khu vực ngập sâu. Sáng nay 31-10 không bị ngập - Ảnh: T.LŨY

Đường Mậu Thân là khu vực ngập sâu. Sáng nay 31-10 không bị ngập - Ảnh: T.LŨY

Trước đó, vào sáng qua (16-9 âm lịch), triều cường còn gây ngập lênh láng hầu hết các tuyến phố ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Mực nước đo được là 2,17m (vượt báo động 3). 

Vì vậy vào buổi chiều cùng ngày, người dân buôn bán ở nhiều khu vốn ngập sâu liền nghỉ bán, người dân sợ nước triều cường tràn vào nhà cũng đã chuẩn bị chèn chống nhà cửa.

Tuy nhiên đến tối, người dân cho hay nhiều khu vực ngập sâu như Huỳnh Cương, hồ Xáng Thổi, hồ Bún xáng, đường Nguyễn Trãi, Mậu Thân… không còn thấy cảnh nước ngập tới gối như trước.

Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, "hiện tượng lạ" như trên là do nhà thầu công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế (gói thầu thuộc dự án 3) đã đóng cống âu thuyền, vận hành thử nghiệm từ chiều 30-10, góp phần chống ngập do triều cường ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố (chủ yếu quận Ninh Kiều, một phần quận Bình Thủy).

Âu thuyền Cái Khế thi công dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023 - Ảnh: T.LŨY

Âu thuyền Cái Khế thi công dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023 - Ảnh: T.LŨY

Cống ngăn triều - âu thuyền Cái Khế là công trình thủy lợi - giao thông cấp III, hình thức cống hở; xây dựng trên rạch Cái Khế. Tuyến công trình được đặt giữa vị trí cầu Ninh Kiều và Trung tâm thương mại Cái khế.

Hiện tiến độ thi công công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế đã đạt gần 70%, sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Cũng theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, các tuyến đường, khu vực nằm ngoài phạm vi cống ngăn triều vẫn bị ngập gồm Cách Mạng Tháng 8, Trần Việt Châu, một phần đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực bến Ninh Kiều…

Mực nước bên ngoài và trong cống ngăn triều khi được đóng lại - Ảnh: T.LŨY

Mực nước bên ngoài và trong cống ngăn triều khi được đóng lại - Ảnh: T.LŨY

Cùng với các cống ngăn triều, âu thuyền đang thi công, TP Cần Thơ cũng đã cải tạo hệ thống thoát nước mưa ở 32 tuyến đường khu vực trung tâm quận Ninh Kiều và 2 trạm bơm nước. 

Sau khi hoàn thành, hy vọng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, thông thoáng cùng với cống ngăn triều sẽ làm giảm ngập ở các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

Cảnh báo triều cường tại Cần Thơ có thể vượt báo động 3Cảnh báo triều cường tại Cần Thơ có thể vượt báo động 3

Chiều 29-9 (rằm tháng tám âm lịch), mực nước triều cường trên các sông rạch tại TP Cần Thơ dâng cao, nhiều tuyến đường nội ô thành phố ngập sâu gây khó khăn cho người dân do ngay vào giờ tan tầm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên