Tag: phi nông nghiệp

Đề nghị Quốc hội cho thi hành Luật Đất đai từ 1-7-2024

Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành kể từ ngày 1-7-2024, sớm hơn so với kế hoạch ngày 1-1-2025.

Chủ hồ sơ thuế đã mất nhiều năm nhưng vẫn bị yêu cầu nộp thuế

Cử tri quận Tân Bình phản ánh tình trạng một địa chỉ nhà nhưng có 3 số thuế, chủ hồ sơ thuế đã mất nhiều năm nhưng vẫn bị yêu cầu nộp thuế.

Huyện Hóc Môn mời đơn vị dạy nghề cho lao động nông thôn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn (số 11 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cần đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

Bị ‘tuýt còi', TP.HCM xem xét dừng thí điểm xây công trình trên đất nông nghiệp

Dù các quận, huyện mong muốn được tiếp tục thực hiện, nhưng các sở tham mưu UBND TP.HCM chấm dứt việc thí điểm.

Cần Giờ chuyển hơn 2.400ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Giai đoạn 2021 - 2030, Cần Giờ sẽ chuyển hơn 2.438ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Trong đó chuyển nhiều nhất với hơn 1.090ha đất nuôi trồng thủy sản.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tái cấu trúc địa giới huyện Bình Chánh

“Địa giới của huyện Bình Chánh sẽ được cấu trúc lại, điều chỉnh theo diện tích, ranh giới tự nhiên, có vai trò là vệ tinh, cánh cổng để "giao tiếp" với các tỉnh miền Tây”.

Miễn nhiệm chủ tịch phường để vợ xây dãy nhà không phép

Ông Vũ Khắc Hiệp - chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng - bị miễn nhiệm chức vụ chủ tịch.

Người dân Thủ Đức không cần xác nhận thuế đất phi nông nghiệp

Làm thủ tục nhà, đất ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thủ Đức không phải đến phường để xác nhận các căn cứ tính thuế thuế đất phi nông nghiệp.

Phạt 65 triệu vụ gia đình chủ tịch phường xây 9 nhà liền kề không phép

Vợ ông Vũ Khắc Hiệp - chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng - đã bị phạt 65 triệu đồng vì lấn chiếm đất phi nông nghiệp và xây 9 ngôi nhà liền kề không phép.

Chủ tịch huyện ‘nghe báo cáo đã tháo dỡ', nhưng công trình không phép vẫn tồn tại

Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh “nghe báo cáo” công trình không phép trên đất rừng tại xã Đoàn Kết đã được tháo dỡ, nhưng thực tế công trình vẫn tồn tại, chưa có dấu hiệu hoàn nguyên.