23/02/2006 10:43 GMT+7

Phim Trái tim lỡ nhịp đoạt giải cao nhất tại giải thưởng Lumiere

THẾ MINH (Theo Hollywood Reporter)
THẾ MINH (Theo Hollywood Reporter)

TTO - Sau khi đoạt giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất tại giải thưởng BAFTA (Anh), bộ phim De battre mon coeur s'est arrete (Trái tim lỡ nhịp) của đạo diễn Jacques Audiard có sự tham gia của nữ diễn viên gốc Việt Phạm Linh Đan vừa giành được giải Phim hay nhất tại giải thưởng điện ảnh Lumiere (Pháp) lần thứ 11.

inTNx28V.jpgPhóng to
Phạm Linh Đan và Romain Duris trong De battre mon coeur s'est arrete
TTO - Sau khi đoạt giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất tại giải thưởng BAFTA (Anh), bộ phim De battre mon coeur s'est arrete (Trái tim lỡ nhịp) của đạo diễn Jacques Audiard có sự tham gia của nữ diễn viên gốc Việt Phạm Linh Đan vừa giành được giải Phim hay nhất tại giải thưởng điện ảnh Lumiere (Pháp) lần thứ 11.

De battre mon coeur s'est arrete được dựng lại từ bộ phim Fingers (năm 1978) của đạo diễn James Toback, xoay quanh nhân vật chính là chàng thanh niên Thomas khát khao thoát khỏi việc nối bước cha trong việc kinh doanh bất chính để trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm như mẹ mình.

Phạm Linh Đan vào vai Miao Lin, cô giáo dạy đàn của Thomas, vừa chuyển đến sống tại Paris và không biết tiếng Pháp nhưng âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ chung của họ.

De battre mon coeur s'est arrete đã từng giành được nhiều giải thưởng trong nước vào quốc tế như giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Pháp, giải Ngôi sao vàng của Hiệp hội Báo chí Điện ảnh Pháp, giải Phim châu Âu hay nhất tại LHP Seville (Tây Ban Nha) và giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất tại giải thưởng BAFTA (Anh).

Phim cũng nhận được 10 đề cử tại giải César - giải thưởng điện ảnh hàng đầu của Pháp, trong đó có giải Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tại giải thưởng điện ảnh Lumiere năm nay, ngoài giải Phim hay nhất, De battre mon coeur s'est arrete còn mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Romain Duris. Còn giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Isabelle Huppert với vai diễn trong phim Gabrielle.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Philippe Garrel với bộ phim Les Amants Reguliers do con trai ông - Louis Garrel đóng vai chính. Bộ phim được quay bằng phim đen trắng này từng giành được giải Sư Tử Bạc và giải Quay phim tại LHP Venice (Ý) và giải Phim hay nhất tại giải thưởng Louis Delluc (Pháp) vào năm ngoái.

Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn người Áo Michael Haneke với kịch bản phim Cache do chính ông viết.

L'enfant - bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm ngoái của hai đạo diễn người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne được trao giải Phim nói tiếng Pháp hay nhất. Cả hai bộ phim này cũng nhận được 4 đề cử tại giải Cesar sắp tới.

Giải thưởng Lumieres được xem như “giải Quả Cầu Vàng của Pháp”, do hơn 200 thành viên của Hiệp hội phóng viên nước ngoài tại Paris bình chọn.

THẾ MINH (Theo Hollywood Reporter)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên