24/05/2019 18:11 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ phản ánh trên báo Tuổi Trẻ

Theo Báo Chính Phủ
Theo Báo Chính Phủ

TTO - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết phản ánh của bài viết 'Người đàn ông với nỗi đau tan tác'.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ phản ánh trên báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Ông Chu Quang Hưng - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo bài báo phản ánh, ông Chu Quang Hưng, trú tại 31 Kim Biên (quận 5, TPHCM), bị bắt tạm giam, điều tra, truy tố oan sai do cơ quan tiến hành tố tụng TPHCM gây ra.

Ngày 21-11-1995, ông Hưng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Sau đó, ông tiếp tục bị cáo buộc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến một vụ vay mượn chậm trả khác.

Bà Lê Thị Lan Hương, vợ ông, tham gia chơi hụi. Dây hụi bể, không trả được nợ, bà bị tố cáo và bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.

Sau 13 tháng bị tạm giam, ông được trả tự do, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến tháng 7-1998, Viện KSND TP.HCM ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hưng do hành vi của ông chưa cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Năm 2005, Viện KSND TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Hưng với lý do: do chuyển biến của tình hình, hành vi của ông Hưng không còn nguy hiểm cho xã hội nên được đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự.

Ngày ông được tự do, trở về nhà, bốn đứa con nhỏ không ai trông nom đã bỏ đi tứ tán. Người con gái lớn bỏ nhà đi bụi, hai người em nghiện hút rồi chết vì ma túy, một người tù tội. Khi ông Hưng bị bắt, con gái lớn 12 tuổi, đứa con nhỏ nhất 6 tuổi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật về trường hợp nêu trên của báo Tuổi trẻ và thông báo Thủ tướng Chính phủ biết kết quả giải quyết.

Người đàn ông với nỗi đau đau tan tác... Người đàn ông với nỗi đau đau tan tác...

TTO - 13 tháng bị tù oan. Suốt 10 năm sống với thân phận bị can. Một gia đình 6 người đang sống hạnh phúc bỗng chốc thành tan tác.

Theo Báo Chính Phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên