02/06/2022 09:14 GMT+7

Phủ xanh đô thị tại Bình Thuận - cần sự chung tay của doanh nghiệp

TRỌNG TÍN
TRỌNG TÍN

TTO - Bình Thuận là một trong những địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề bởi tình trạng khô hạn, thiếu nước, sa mạc hóa diễn ra ngày càng khắc nghiệt.

Phủ xanh đô thị tại Bình Thuận - cần sự chung tay của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Mảng xanh ở TP Phan Thiết hiện đang chiếm tỉ lệ thấp (khoảng 9,33%) so với toàn tỉnh Bình Thuận (43%) - Ảnh: TRỌNG TÍN

Để chống lại những hiện tượng thời tiết cực đoan này, những năm qua Bình Thuận luôn chú trọng việc trồng cây gây rừng, tăng độ che phủ cũng như trồng thêm nhiều cây xanh đô thị.

Nhưng để làm được việc này, địa phương cần sự chung tay từ nhiều nguồn lực, nhất là các nhà đầu tư lớn đang hoạt động ở tỉnh.

Mảnh xanh che phủ chưa đều

Tỉnh Bình Thuận có đường bờ biển dài khoảng 192km, kéo dài từ mũi Đá Chẹt giáp tỉnh Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu quanh năm khô nắng.

Theo ông Hồ Thiện Đang - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, tỉ lệ che phủ mảng xanh hiện nay trên toàn tỉnh khoảng 43,02%, không đồng đều, phần lớn tập trung ở các huyện có nhiều rừng trồng và rừng tự nhiên như: Tánh Linh, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.

Những năm gần đây, tỉ lệ phủ xanh trên toàn tỉnh có tăng nhưng không đáng kể. Các vùng thiếu mảng xanh tập trung ở các địa phương ven biển, đô thị lớn. Những địa phương có tỉ lệ che phủ thấp là: TP Phan Thiết, đảo Phú Quý, thị xã La Gi.

Ông Đang lý giải, trong quá trình phát triển "nóng" thì các mảng xanh ở địa phương, nhất là vùng đô thị, đã chịu ảnh hưởng lớn. Chẳng hạn cứ mỗi chuyển đổi mục đích từ đất thuộc danh mục ba loại rừng sang mục đích khác là một lần ảnh hưởng. 

"Địa phương phải chọn nơi khác để trồng thay thế, với mục tiêu hàng đầu là không làm giảm tỉ lệ che phủ mảng xanh" - ông Đang chia sẻ.

Tương tự, ông Lê Văn Chơn - phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết - cho biết tình trạng suy thoái môi trường, sa mạc hóa đang ngày càng tăng, dẫn đến một số hậu quả xấu cho môi trường. Như diện tích rừng ngày càng thu hẹp do khai thác cho các mục đích khác nhau nên dẫn đến xói mòn, mất cân bằng sinh thái, suy thoái mạch nước ngầm…

Cần sự chung tay từ doanh nghiệp

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, tỉ lệ che phủ ở địa phương còn thấp và chậm có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nguồn kinh phí hạn chế.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Thuận đã có hơn 7.500 cây xanh được trồng mới, đạt tỉ lệ khoảng 41,86%. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện việc này khoảng 30%, còn lại phần lớn từ xã hội hóa.

Theo ông Đang, việc trồng và phát triển tỉ lệ bao phủ cây xanh ở địa phương là thường xuyên và lâu dài nhằm đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững. 

Địa phương đang phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ trồng được 10 triệu cây xanh. Trước mắt, địa phương sẽ ưu tiên ở các khu vực ven biển, đô thị, khu dân cư để góp phần bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ, tạo cảnh quan…

Để làm được việc trên, ngoài nỗ lực của địa phương còn rất cần sự chung tay từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình. 

NovaGroup là một trong những doanh nghiệp tiên phong, phối hợp cùng tỉnh trồng cây xanh tại các tuyến đường trọng điểm của TP Phan Thiết và tiếp tục mở rộng thêm nhiều huyện, xã khác trên địa bàn tỉnh.

Các cây được lựa chọn để trồng lần này là các loại cây xanh đô thị, phù hợp với thổ nhưỡng như giáng hương, dầu rái, bông giấy, chuông vàng,… 

Đây là những cây được Nova Evergreen - đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái NovaGroup - ươm tại vườn ươm công nghệ cao và chăm sóc theo phương pháp hiện đại, thân thiện với môi trường.

Ông Chơn chia sẻ thêm, nhằm góp phần đạt được các mục tiêu kép trong phát triển bền vững của tỉnh nói chung và TP Phan Thiết nói riêng thì cần nhiều hơn các hoạt động khởi xướng trồng cây từ doanh nghiệp.

Việc làm trên vừa giảm sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo thêm cảnh quan môi trường, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng phát triển bền vững.

Hơn hết, ông Chơn hy vọng qua việc làm như vậy sẽ góp phần thay đổi tư duy, nhận thức, tạo thói quen trong việc trồng và bảo vệ cây xanh từ mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp,…

Phát động ngày hội trồng cây tại Bình Thuận

Vào sáng 5-6 tới, tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với NovaGroup tổ chức phát động chương trình trồng cây xanh tại các tuyến như: đường Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, Âu Cơ… thuộc TP Phan Thiết, nhằm hưởng ứng sáng kiến "Trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm 2021-2025" của Chính phủ.

Chương trình cũng nằm trong chuỗi hoạt động của dự án "Green Up Viet Nam" do NovaGroup cùng đối tác, khách hàng, nhân viên chung sức đồng lòng triển khai trồng cây xanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trước đó, đầu năm 2021, tập đoàn này đã phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình phát động trồng 50 triệu cây xanh, giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng 2% độ phủ xanh toàn tỉnh Lâm Đồng, dự kiến đạt hơn 55%.

Phủ xanh đô thị tại Bình Thuận - cần sự chung tay của doanh nghiệp - Ảnh 3.

Đại diện tập đoàn tham gia chương trình phát động trồng 50 triệu cây xanh tại tỉnh Lâm Đồng

Trồng 1 tỉ cây xanh, được không? Trồng 1 tỉ cây xanh, được không?

TTO - Đề xuất trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng, theo các chuyên gia có chuyên môn liên quan đến rừng, là hoàn toàn khả thi.

TRỌNG TÍN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên