Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
PVcomBank từ chối cung cấp thông tin khoản vay của Phú Gia Thịnh cho người mua đất
TTO - Ngày 25-3, nhóm nhà đầu tư tại dự án New Da Nang City của Công ty Phú Gia Thịnh kéo đến PVcomBank chi nhánh Đà Nẵng yêu cầu làm rõ thông tin khoản vay của công ty tại dự án này. Tuy nhiên, ngân hàng ra thông cáo không thể cung cấp.

Hình ảnh tại lễ công bố dự án New Da Nang City của Công ty Phú Gia Thịnh - Ảnh: T.A.
Được biết, thời gian qua nhóm nhà đầu tư tại dự án New Da Nang City liên tục có đơn thư, tập trung đông người tại các cơ quan chính quyền phản ánh chủ đầu tư dự án New Da Nang City là Công ty Phú Gia Thịnh không tuân thủ cam kết trong việc bàn giao sổ đỏ tại dự án như thỏa thuận góp vốn đã ký kết.
Cụ thể, tại thời điểm ký kết hợp đồng góp vốn năm 2017, công ty cam kết trong vòng 9 tháng sẽ ký hợp đồng công chứng sang tên và 45 ngày sau sẽ bàn giao đất thực tế. Tuy nhiên gần 5 năm qua, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Liên quan dự án này, mới đây UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt công ty 300 triệu đồng vì huy động vốn trái phép trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Liên quan các kiến nghị của nhà đầu tư, đại diện PVcomBank xác nhận Công ty Phú Gia Thịnh là một trong các khách hàng của ngân hàng này. Tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng quy định ngân hàng không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng cho tổ chức, cá nhân khác. Trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
Do đó PVcomBank cho rằng không được phép cung cấp thông tin về các khoản vay, hợp đồng thế chấp của công ty theo đề nghị của nhóm các nhà đầu tư này, trừ khi có sự chấp thuận của công ty hoặc có văn bản yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo ngân hàng này, hoạt động góp vốn, mua bán đất tại dự án New Da Nang City giữa các nhà đầu tư và Công ty Phú Gia Thịnh là thỏa thuận dân sự giữa các bên, không liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Việc công ty vi phạm cam kết với các nhà đầu tư dẫn đến tình trạng khiếu nại là tranh chấp giữa hai bên, việc giải quyết các tranh chấp này không thuộc thẩm quyền của ngân hàng.
Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, PVcomBank sẽ cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan để làm rõ nội dung vụ việc.
-
TTO - Theo Sở Xây dựng, nhiều chung cư xuống cấp nặng. Ví như những chung cư ở quận 3, dù mới cấp C nhưng đã nát, công tác chữa cháy, thoát nạn rất khó, cực kỳ nguy hiểm.
-
TTO - Nhận định trên được bà Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đưa ra tại buổi giám sát việc thực hiện Luật nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2021.
-
TTO - Dự thảo Luật đất đai mà Bộ Tài nguyên và môi trường đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm thay đổi, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là sự khẳng định nguyên tắc cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ đất đai.
-
TTO - “Xảy ra mâu thuẫn thì phải tìm đến các cơ quan pháp luật nhưng đằng này họ lại hành xử không khác gì luật rừng. Uất ức hơn khi sự việc xảy ra trong một thời gian dài từ cuối năm 2021 đến tháng 7-2022…”, bà H. nói.
-
TTO - Chính phủ đặt mục tiêu xây 1 triệu nhà ở xã hội vào năm 2030 nhưng chỉ vài doanh nghiệp đăng ký đã có ngay con số lên đến 1,2 triệu căn.
-
TTO - Từ xưa đến nay chưa bao giờ Luật đất đai mở cho người nước ngoài được tiếp cận và có quyền sử dụng đất. Luật nhà ở và Luật đầu tư quy định rõ các liên doanh thực hiện dự án sử dụng đất thì vốn đầu tư nước ngoài dưới 49%.
-
Sau đại dịch, bài toán an cư cho người lao động thu nhập thấp càng trở nên bức thiết và đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội.
-
TTO - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định đã có kết quả giám định mẫu đất và vẫn buộc giám đốc chi nhánh ngân hàng có hành vi hủy hoại đất phải khắc phục hiện trạng. Tuy nhiên người này chưa thực hiện.
-
TTO - Hàng ngàn căn hộ, nền đất phục vụ tái định cư (gọi tắt là nhà tái định cư) tại TP.HCM và Hà Nội với giá trị hàng ngàn tỉ đồng bị "bỏ hoang" nhiều năm nay gây lãng phí và tốn tiền bảo trì, bảo dưỡng.
-
TTO - Từ năm 2020, Tập đoàn FLC được lựa chọn đầu tư dự án khu đô thị mới Hồ nước ngọt rộng trên 47ha. Tuy nhiên đến nay, nhà đầu tư này vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận