20/04/2022 23:52 GMT+7

Quá thời hạn kêu gọi đầu hàng của Nga, Ukraine có 5 người buông vũ khí

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 20-4 đã quá thời hạn của tối hậu thư do Nga đưa ra, yêu cầu quân đội Ukraine ở Mariupol đầu hàng hay là chết...

Quá thời hạn kêu gọi đầu hàng của Nga, Ukraine có 5 người buông vũ khí - Ảnh 1.

Các tòa nhà bị hư hại ở phía nam thành phố Mariupol, Ukraine ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hàng ngàn quân nhân Nga với sự yểm trợ của pháo binh và xe chở rocket đang cố gắng tiến quân trong trận chiến Donbass - một nỗ lực của Nga nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở dọc vùng Donbass và khu vực Kharkov.

Theo báo cáo của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, mục tiêu của Nga là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk và Lugansk, do phe ly khai kiểm soát thuộc vùng Donbass, và bảo vệ những nơi đã kiểm soát khác.

Thiếu tá Serhiy Volyna, chỉ huy của một trong những đơn vị cuối cùng được cho là đang trấn giữ trong thành phố Mariupol, cho biết lực lượng của ông có thể chỉ sống vài ngày hoặc vài giờ nữa. Ông kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế để thoát khỏi vòng vây.

Lực lượng ly khai cho biết khoảng 14h giờ Nga (18h giờ Việt Nam), hạn chót do Nga đưa ra, chỉ có 5 người đầu hàng. Với tối hậu thư trước đó, không có ai ra hàng.

Theo Hãng tin Sputnik của Nga, Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cho biết 5 binh sĩ Ukraine ở nhà máy thép Azovstal bị bao vây tại Mariupol đã hạ vũ khí. 

Lực lượng DPR cho biết trên kênh Telegram của họ: "Sau khi nghe đề xuất của dân quân DPR và các lực lượng vũ trang Nga, 5 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã hạ vũ khí và tự nguyện rời khỏi nhà máy Azovstal".

Trước đó, trong tối hậu thư lần thứ hai phát ngày 19-4, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng vũ trang của Nga, dựa trên các nguyên tắc nhân đạo, một lần nữa đề xuất các chiến binh thuộc các tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài ngừng các hoạt động quân sự của họ từ 14h (giờ Nga) vào ngày 20-4 và hạ vũ khí.

Nga cam kết "tất cả những người buông súng sẽ được đảm bảo sống sót".

Nga ra tối hậu thư mới ở Mariupol, yêu cầu hạ vũ khí Nga ra tối hậu thư mới ở Mariupol, yêu cầu hạ vũ khí

TTO - Trong tuyên bố chiều 19-4, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh sẽ cho 'các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài' đang cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol 'thêm một cơ hội nữa'.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên