20/07/2021 16:05 GMT+7

Quảng Nam đón hơn 160 bà con mình về quê, gửi thêm 100 tấn nông sản cho TP.HCM

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ngày mai 21-7, tỉnh Quảng Nam sẽ đưa 10 xe vào TP.HCM đón bà con đồng hương khó khăn về quê, gửi thêm 100 tấn nông sản hỗ trợ người dân TP.HCM.

Quảng Nam đón hơn 160 bà con mình về quê, gửi thêm 100 tấn nông sản cho TP.HCM - Ảnh 1.

Xe đưa đón công dân từ TP.HCM về Quảng Nam - Ảnh: Thaco

Ngày 20-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc làm việc các sở ngành, địa phương nhằm rà soát, chuẩn bị đón bà con từ TP.HCM về quê.

Theo kế hoạch, sáng 21-7, tỉnh này sẽ đưa ô tô vào TP.HCM đợt 1, dự kiến đón hơn 160 người dân thuộc 3 địa phương gồm TP. Tam Kỳ, Quế Sơn, Nông Sơn đang gặp khó khăn ở TP.HCM về quê. Sau đó sẽ thực hiện tiếp những đợt sau để đón bà con các địa phương khác về quê.

Những người được đón lần này là người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, ốm đau.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũng gửi theo 100 tấn nông sản và 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân tại TP.HCM

Đến nay công tác chuẩn bị được các địa phương và hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM cơ bản hoàn tất. Các địa phương đảm bảo việc thành lập đoàn công tác đón người dân về quê, lập khu cách ly tập trung, lập danh sách và yêu cầu người dân lấy mẫu xét nghiệm ở TP.HCM trước khi được đón về quê.

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) cho biết, ngoài hỗ trợ 10 xe để đưa bà con về quê trong nhiều đợt, hiện Thaco còn có đội xe chuyên dụng vận chuyển, nếu lượng nông sản gửi vào lớn thì Thaco sẽ hỗ trợ thêm đội xe này.

Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã yêu cầu 3 địa phương trên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, từ khu cách ly tập trung cho đến nhân lực đón người về và ông cũng thống nhất đối với hoàn cảnh khó khăn về quê lần này, tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí tiền ăn hàng ngày tại khu cách ly.

Trước đó theo kế hoạch, ngoài đón bằng ô tô, tỉnh Quảng Nam cũng đặt ra phương án đón công dân bằng máy bay dành cho phụ nữ có thai, người già yếu, tàn tật; ốm đau, trẻ em dưới 12 tuổi. 

Ngày 21-7, xe đón người dân Quảng Nam về quê khởi hành, người già, phụ nữ có thai đi máy bay Ngày 21-7, xe đón người dân Quảng Nam về quê khởi hành, người già, phụ nữ có thai đi máy bay

TTO - Chiều 18-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã có phương án đón người dân Quảng Nam từ TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên