02/01/2021 10:40 GMT+7

Quảng Trị: Cuối năm phát hiện liên tục các vụ trộm cắp điện

VĂN THOẢ
VĂN THOẢ

TTO - Liên tiếp hơn 8 vụ trộm cắp điện trên địa bàn Quảng Trị đã bị phát hiện vào tháng cuối năm 2020, truy thu gần 17.000 kWh điện.

Quảng Trị: Cuối năm phát hiện liên tục các vụ trộm cắp điện - Ảnh 1.

Điện lực Quảng Trị tăng cường kiểm tra đêm các địa bàn có tổn thất điện cao, phụ tải biến động - Ảnh: VĂN THOẢ

Tin từ Điện lực Quảng Trị cho biết, qua kiểm tra 3.500 khách hàng sử dụng điện tại các khu vực có tổn thất điện cao, phụ tải biến động, đơn vị này đã bất ngờ phát hiện 8 vụ trộm cắp điện, 15 trường hợp vi phạm giá điện phục vụ sản xuất, 369 trường hợp vi phạm khác. Truy thu gần 17.000 kWh điện, tương ứng với số tiền trên 55,85 triệu đồng. Trong đó, có vụ trộm cắp điện để sử dụng vào mục đích sản xuất và sinh hoạt gia đình phải truy thu trên 4.000 kWh điện.

Điều đáng nói là, với những hành vi lấy cắp điện như: mổ cáp trước công tơ, dùng một đường dây riêng để đấu nối không qua đo đếm; tự ý phá niêm chì hộp bảo vệ, hộp đấu dây công tơ điện để đấu nối trực tiếp vào dây pha… tiềm ẩn nguy cơ chập điện gây cháy nổ; rò rỉ điện... gây nguy hiểm tính mạng.

Như vậy trong năm 2020, Điện lực Quảng Trị đã phát hiện 55 vụ trộm cắp điện, 119 vụ vi phạm giá điện, truy thu 50.000 kWh điện, tương ứng với số tiền trên 400 triệu đồng.

Chốt bảo vệ dân phố câu trộm điện Chốt bảo vệ dân phố câu trộm điện

TT - Người dân ở P.15, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) phản ảnh khoảng một tuần nay, chốt bảo vệ dân phố P.15 trên đường Trần Khắc Chân đã câu trộm điện từ một cột điện gần đó để dùng máy lạnh.

VĂN THOẢ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên