26/07/2014 01:58 GMT+7

Quảng Trị: Đất du lịch biển vẫn còn bỏ hoang

L.Đ.DỤC
L.Đ.DỤC

TT - Ngày 25-7, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua các nghị quyết về ba đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có mục tiêu kiên cố hóa 704km đường thôn, xóm, bản trong toàn tỉnh với kinh phí xây dựng là 554 tỉ đồng; tạo việc làm bình quân trong ngành công nghiệp đến năm 2020 khoảng 4.440 lao động/năm.

Bỏ hoang một di tích lịch sử quốc gia

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại - du lịch trên địa bàn, cho thấy việc quản lý sử dụng đất quy hoạch phát triển du lịch còn nhiều hạn chế. Trong 20 dự án đầu tư vào các khu du lịch - dịch vụ ven biển cửa Việt, cửa Tùng, đến nay chỉ có ba dự án hoàn thành đưa vào sử dụng với 5,23ha đất, chiếm 2,51% diện tích quy hoạch; có sáu dự án đang triển khai với diện tích đất 11,82ha, chiếm 5,68% diện tích quy hoạch.

L.Đ.DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên