27/07/2021 18:47 GMT+7

Quốc hội lập 2 đoàn giám sát về quy hoạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

N.AN
N.AN

TTO - Chiều 27-7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát về công tác quy hoạch và thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Quốc hội lập 2 đoàn giám sát về quy hoạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh 1.

Quốc hội thông qua việc lập đoàn giám sát về hai nội dung vào chiều 27-7 - Ảnh: Quochoi.vn

Đoàn giám sát về việc thi hành Luật quy hoạch do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn và đoàn giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn.

Đoàn giám sát về công tác quy hoạch sẽ tập trung đánh giá kết quả cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, từ đó xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các bên liên quan để có giải pháp.

Trong khi đó, đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ giám sát Chính phủ và các bộ ngành, địa phương, tòa án, viện kiểm sát… trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên phạm vi cả nước.

Đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tại phiên họp tháng 8-2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).

Luật đất đai bắt đầu được bàn thảo vào kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV

Chiều cùng ngày, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội cho 5 năm tới, với mục tiêu GDP tăng 6,5 - 7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD.

Nghị quyết đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp lớn như tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, liên kết vùng…

Với nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được các đại biểu nhất trí thông qua, đã thống nhất không ban hành ngay nghị quyết về đất đai và giữ nguyên dự án Luật đất đai cho ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ 3, thứ 4 để thông qua vào năm 2023. Trường hợp dự án luật đảm bảo chất lượng tốt, đạt đồng thuận cao sẽ báo cáo Quốc hội để thông qua dự án luật vào kỳ họp tháng 10-2022.

Cùng với nội dung về phòng chống dịch COVID-19 được đề xuất đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất, các đại biểu đồng tình bổ sung một số luật về lĩnh vực y tế để đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, đề xuất bổ sung, nhất là các nội dung còn vướng mắc, khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát để người có công và gia đình hưởng đủ chính sách ưu đãi Chủ tịch Quốc hội: Giám sát để người có công và gia đình hưởng đủ chính sách ưu đãi

TTO - Sáng 27-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội sẽ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, và giám sát việc thực hiện chính sách người có công để những người có công và gia đình được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên