12/05/2021 18:22 GMT+7

Quy chế tại khu cách ly tập trung Đồng Nai còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm

A LỘC
A LỘC

TTO - Đó là nhận định của ông Thái Bảo - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - trong buổi làm việc với các sở, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Quy chế tại khu cách ly tập trung Đồng Nai còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm - Ảnh 1.

Ông Thái Bảo - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - kiểm tra một cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn vào ngày 12-5 - Ảnh: HOÀN LÊ

Sau khi kiểm tra một số cơ sở cách ly tập trung, ông Bảo cho rằng tại các điểm cách ly tập trung, UBND các huyện, thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 có ban hành quy chế. Tuy nhiên, các quy chế này còn chung chung, không rõ trách nhiệm.

Do đó, ông Bảo giao cho UBND các huyện, thành phố thời gian tới ban hành quy định trách nhiệm cụ thể của ban điều hành, của từng bộ phận trong ban điều hành, từng thành viên trong ban điều hành của khu cách ly tập trung. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng lực lượng công an, quân sự, y tế... Trách nhiệm của từng bộ phận và trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách bộ phận đó.

"Thí dụ bộ phận y tế ai chịu trách nhiệm chính; quân sự, lực lượng dân quân nơi đó ai chịu trách nhiệm chính; bảo đảm an ninh an toàn của công an nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong từng khâu, từng bộ phận. Như vậy mới rõ trách nhiệm" - ông Bảo nói.

Quy chế tại khu cách ly tập trung Đồng Nai còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm - Ảnh 2.

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, quy chế tại các khu cách ly tập trung còn chung chung, chưa rõ ràng trách nhiệm từng cá nhân - Ảnh: HOÀN LÊ

Cũng tại buổi làm việc, ông Bảo đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất ủy ban tỉnh ban hành quy định riêng dành cho đối tượng cách ly người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nghiên cứu sử dụng một phần khu cách ly Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai thành khu cách ly dành cho các đối tượng này.

Lực lượng công an rà soát quy định về mặt pháp luật hướng xử phạt hành chính và hình sự đối với các trường hợp bỏ trốn khi đang cách ly tập trung. Thông tin rộng rãi để nâng cao nhận thức không chỉ người dân, cộng đồng mà ngay cả đối tượng trong khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, các khu cách ly tập trung cần tăng cường camera giám sát, kể cả người nước ngoài, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, các đối tượng cách ly; gia cố hàng rào xung quanh các cơ sở cách ly tập trung, lực lượng túc trực 24/24 giờ ở tất cả các khu cách ly tập trung, không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác…

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo truy tìm 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi

TTO - Hiện hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly Trường Quân sự thành phố (huyện Củ Chi) vào tối 2-5 vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm thấy.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên