Tag: quy hoạch phát triển

Đồng Nai phê duyệt khảo sát làm cầu thay phà Cát Lái

Liên quan đến việc xây cầu thay phà Cát Lái, tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định phê duyệt khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng cầu thay phà Cát Lát.

Chuyên gia Pháp: Biến bán đảo Thanh Đa thành công viên sinh thái dọc sông Sài Gòn

Khác với chủ trương hình thành khu đô thị như lâu nay, nhóm nghiên cứu gợi ý biến bán đảo Bình Quới - Thanh Đa thành công viên sinh thái, hạn chế bê tông hóa.

Flycam băng trên rừng dừa, lau lách, 
nơi dự kiến xây cầu Cần Giờ

Huyện Cần Giờ, TP.HCM cách trung tâm 50km, tách biệt với các địa phương khác. Bao năm nay, đường đến huyện là phà Bình Khánh độc đạo, người dân nơi đây mong mỏi cầu Cần Giờ được xây dựng để thôi cảnh “qua sông lụy phà”.

Khai thông đường ven sông Sài Gòn: ‘Đừng để chậm hơn nữa’

Đừng để chậm hơn nữa - là ý kiến của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị về vấn đề phát triển đường ven sông Sài Gòn. Đặc biệt sau đề nghị dỡ tường chắn đường ven sông Saigon Pearl - Vinhomes của Sở Giao thông vận tải TP.HCM.

Chưa có câu trả lời khu xử lý rác Đa Phước dừng hay vẫn hoạt động sau 2024

Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam vẫn đang phối hợp với các công ty trong và ngoài nước, làm việc với các cấp có thẩm quyền đánh giá khả năng tiếp nhận rác sau khi bãi rác Đa Phước đạt công suất.

Đề xuất làm đường ven sông Sài Gòn nối Đông Nam Bộ

Nghiên cứu quy hoạch phát triển hành lang sông Sài Gòn kết nối đồng bộ, toàn diện hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tỉnh Bình Dương và các tỉnh ở thượng nguồn.

Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Zing News dừng hoạt động 3 tháng

Thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và quyết định của Hội Xuất bản Việt Nam, tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Zing News tạm dừng hoạt động 3 tháng, kể từ ngày 14-7.

Một số tin tức đáng chú ý: Trước 30-6, phải trình dự án phát triển Đồng bằng sông Cửu Long; Tặng 100 căn nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo; 12 ca COVID-19 mới.

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Tôi mong sẽ nhận diện đầy đủ hình hài đất nước trong tương lai

Bản quy hoạch tổng thể quốc gia 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch đầu tiên được xây dựng theo phương pháp tích hợp của Luật quy hoạch năm 2017.

Công chức nghỉ việc hàng loạt là hồi chuông báo động đúng lúc để 'thức tỉnh'?

TTO - Theo bạn đọc Chinh Phạm, con số gần chục ngàn người nghỉ việc khối y tế vừa bất thường, cũng vừa là chuyện bình thường nếu xét theo quan điểm thị trường. Có khi lại là hồi chuông báo động đúng thời điểm để khâu quản lý nhà nước "thức tỉnh".