27/07/2022 15:34 GMT+7

Ra tù về tội giết người, nay tiếp tục vào tù vì giết chết bạn nhậu

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Từng bị phạt 9 năm tù về tội giết người vào năm 2005, nay Trương Ngọc Tuấn lại bị phạt 15 năm tù vì giết chết bạn nhậu.

Ra tù về tội giết người, nay tiếp tục vào tù vì giết chết bạn nhậu - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Ngọc Tuấn "ra tòa" tại điểm cầu ở trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên - Ảnh: MINH HOÀI

Ngày 27-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Ngọc Tuấn (35 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) 15 năm tù về tội "giết người".

Đây là phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến đầu tiên tại Phú Yên, bị cáo ở điểm cầu tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên, còn những người tham gia tố tụng khác tiến hành xét xử và tham dự tại TAND tỉnh Phú Yên.

Theo nội dung phiên tòa, khoảng 0h15 sáng 7-7-2021, anh Huỳnh Thanh Huy tổ chức nhậu với 3 người bạn trong sân nhà anh này tại phường 4 (TP Tuy Hòa). Thấy Tuấn chở chị T.T.C.T. đi ngang qua, Huy gọi vào nhậu cùng. 

Trong lúc nhậu, giữa Tuấn và một người trong nhóm nhậu to tiếng với nhau nên Huy đuổi Tuấn về. Tuấn bực tức đập vỡ ly uống bia rồi bỏ đi. Bị Huy xách mã tấu rượt chạy, Tuấn về nhà cha mẹ ruột ở phường 4 (TP Tuy Hòa) lấy 1 con dao rồi quay lại nhà Huy. Tại đây, Tuấn đã đâm Huy 3 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn đến nhà ông H. ở phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) tiếp tục ăn nhậu. Đến 4h sáng 7-7-2021, Tuấn nhờ ông H. thuê giúp xe hơi nói ra TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) chơi. Nhưng đi đến chốt kiểm dịch đèo Cù Mông (giáp ranh giữa Phú Yên và Bình Định), Tuấn sợ bị phát hiện nên xuống xe đi bộ qua chốt. Sau đó, Tuấn đi nhờ xe tải ra đến tỉnh Quảng Ngãi thì bị Công an tỉnh Phú Yên bắt.

Ra tù về tội giết người, nay tiếp tục vào tù vì giết chết bạn nhậu - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên xét xử trực tuyến tại TAND tỉnh Phú Yên - Ảnh: MINH HOÀI

Tòa nhận định quá trình điều tra, Tuấn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 300 triệu đồng, được đại diện bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuấn tích cực hợp tác, giúp đỡ cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án giết người khác.

Trước đây, ngày 30-6-2005, Tuấn bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 9 năm tù về tội giết người. Tuấn đã thụ án, được giảm án, chấp hành xong án phạt ngày 30-8-2010.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án như trên đối với Tuấn.

Giết chết 2 bạn nhậu chỉ vì cãi nhau Giết chết 2 bạn nhậu chỉ vì cãi nhau

TTO - Mâu thuẫn cãi nhau, một thanh niên ở Gia Lai dùng hung khí giết người bạn cãi với mình và cả người bạn can ngăn.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên