08/11/2022 18:57 GMT+7

'Rất may nhà mô hình vũ trụ, phòng có các thiết bị trình diễn khoa học đắt tiền không bị dột'

D.TH.
D.TH.

TTO - Tòa nhà chính của Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo tại khu đô thị khoa học Quy Hòa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện đến 27 điểm thấm dột sau các trận mưa lớn kéo dài.

Rất may nhà mô hình vũ trụ, phòng có các thiết bị trình diễn khoa học đắt tiền không bị dột - Ảnh 1.

Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo Quy Nhơn bị dột nhiều vị trí trong những trận mưa lớn kéo dài vừa qua, phải dùng xô để hứng nước - Ảnh: DƯƠNG VŨ

Chiều 8-11, ông Nguyễn Hữu Hà - phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo (ExploraScience Quy Nhơn) - cho biết trung tâm đang phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra tổng thể, xác định nguyên nhân gây thấm dột nhiều vị trí tại tòa nhà chính của trung tâm này để báo cáo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo hướng xử lý.

Theo ông Hà, trong những trận mưa lớn kéo dài vừa qua, tòa nhà chính của Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo xuất hiện đến 27 điểm thấm dột. Trung tâm phải sử dụng nhiều xô nhựa để hứng nước dột. Có điểm nước đọng nhiều làm rơi cả mảng thạch cao trên trần xuống nền nhà.

"Rất may là những khu vực như nhà mô hình vũ trụ, các phòng có các thiết bị trình diễn khoa học đắt tiền đều không bị dột. Nhưng chúng tôi lo lắng, nếu không sớm tìm ra nguyên nhân và xử lý triệt để thì tình trạng thấm dột của tòa nhà thời gian tới có thể nghiêm trọng hơn" - ông Hà bày tỏ.

Vị giám đốc trung tâm nêu trên nói rằng do diện tích sàn của tòa nhà trung tâm quá lớn, đến hơn 5.000m2, lại được xây dựng với kiểu thiết kế kiến trúc lạ, riêng biệt, nên có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thấm dột. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định đã mời đại diện các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng nhà thầu, đơn vị tư vấn họp sau khi xảy ra tình trạng trên nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân. "Hiện nhà thầu cùng các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý xây dựng đang khẩn trương kiểm tra, đánh giá" - ông Hà cho hay.

Rất may nhà mô hình vũ trụ, phòng có các thiết bị trình diễn khoa học đắt tiền không bị dột - Ảnh 2.

Tòa nhà chính của Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo Quy Nhơn được thiết kế với kiến trúc đặc biệt - Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo vừa được UBND tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động cuối tháng 4-2022. Công trình này do hai kiến trúc sư Jean-Francois Milou (Pháp) và Nguyễn Thành Trung thiết kế với kiến trúc độc đáo dựa trên hình thức elip của các hành tinh. Đây được xem là tổ hợp khám phá khoa học hiện đại, độc nhất vô nhị tại Việt Nam hiện nay.

Theo ông Hà, tổng mức đầu tư của dự án nêu trên là 195 tỉ đồng. Dự án do Công ty TNHH công nghệ xây dựng Nam Ngân thi công, Công ty TNHH Kiểu Việt tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp Bình Định tư vấn quản lý xây dựng dự án. Công trình được bàn giao vào năm 2019, nhưng đến tháng 4-2022 mới khai trương và đi vào hoạt động là vì chờ lắp đặt các thiết bị bên trong được chuyển từ nước ngoài về. Hiện công trình này đã hết thời gian bảo hành.

Khám phá Tổ hợp không gian khoa học ‘độc nhất vô nhị’ ở Việt Nam Khám phá Tổ hợp không gian khoa học ‘độc nhất vô nhị’ ở Việt Nam

TTO - Tổ hợp không gian khoa học, Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học đặt tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) được cho là "độc nhất vô nhị" hiện nay ở Việt Nam đã khánh thành, đưa vào hoạt động.

D.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên