30/06/2022 11:19 GMT+7

Resort Ana Mandara đóng cửa, trả lại 28.000m2 bãi biển cho dân

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Sáng 30-6, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết hôm nay là ngày khu nghỉ mát Ana Mandara trả lại mặt bằng bãi Dương, đường Trần Phú (TP Nha Trang) để dời về địa điểm mới ở Cam Ranh.

Resort Ana Mandara đóng cửa, trả lại 28.000m2 bãi biển cho dân - Ảnh 1.

Phía sau giáp biển của resort Ana Mandara - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo ông Lê Hữu Hoàng, phó chủ tịch UBND tỉnh, Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Công ty TNHH SOVICO Khánh Hòa và sau đó ra văn bản yêu cầu công ty này dừng hoạt động lưu trú tại dự án khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang vào ngày 30-6; đồng thời tháo bỏ hàng rào, tạo thông thoáng và mỹ quan khu vực.

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ và di dời, Công ty TNHH SOVICO Khánh Hòa bàn giao mặt bằng cho UBND TP Nha Trang quản lý sử dụng.

Sở Tài chính phối hợp UBND TP Nha Trang và các cơ quan liên quan xem xét, xác định giá trị tài sản của Nhà nước liên quan đến việc góp vốn liên doanh trong dự án khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang, báo cáo UBND tỉnh.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt gia hạn thời gian thuê đất, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Công ty TNHH SOVICO Khánh Hòa thực hiện thủ tục điều chỉnh, thanh lý hợp đồng thuê đất, nộp tiền thuê đất theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi di dời, các công trình tại resort sẽ được giữ lại để phục vụ các hoạt động văn hóa, xã hội cho cộng đồng. Chính quyền sẽ tổ chức đấu giá khu đất với mục tiêu phục vụ người dân và khách du lịch.

Trước đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cho phép gia hạn thời gian di dời khu nghỉ mát Evason Ana Mandara Nha Trang cho đến khi hoàn thành giai đoạn 1 dự án Evason Ana Mandara Resort & Spa tại khu du lịch bán đảo Cam Ranh. Việc di dời phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022.

Khu nghỉ mát Ana Mandara (resort Ana Mandara) được xây dựng từ những năm 1990. Năm 2010, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương thu lại trên 28.000m2 diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 10.000m2 mặt nước biển của dự án Ana Mandara để trả lại mặt biển phục vụ cộng đồng.

Ana Mandara nói tận quý 2-2022 mới trả lại bãi biển Nha Trang, mà chỉ là Ana Mandara nói tận quý 2-2022 mới trả lại bãi biển Nha Trang, mà chỉ là 'dự kiến'...

TTO - Doanh nghiệp kinh doanh khu nghỉ mát Ana Mandara trên bãi biển Nha Trang lại tiếp tục lùi “thời hạn chót” di dời, trả lại bãi biển để làm công viên phục vụ cộng đồng đến quý 2 năm 2022.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên