Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022
Ròng rã 3 năm xin chuyển mục đích sử dụng đất
TTO - Một người dân đã đi gõ cửa từ UBND huyện đến các sở để xin chuyển mục đích sử dụng đất ròng rã gần 3 năm nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.

Khu đất của bà N. hiện vẫn là nhà xưởng tạm do chưa được chuyển thành đất ở - Ảnh: NGỌC HÀ
Bà A.N. (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết bà nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND huyện Hóc Môn vào tháng 9-2017.
Sau một năm chờ đợi, đến tháng 8-2018, Phòng tài nguyên - môi trường (TN-MT) huyện Hóc Môn trả hồ sơ cho bà vì chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ. Và hành trình xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà N. tiếp tục... Đây cũng là vấn đề rất nhiều người dân đang gặp phải.
Gần 3 năm gõ cửa cơ quan chức năng
Công văn trả hồ sơ của Phòng TN-MT nói rõ: đất của bà N. thuộc quy hoạch khu dân cư nông thôn kết hợp sản xuất. UBND huyện Hóc Môn đã có văn bản gửi Sở TN-MT đề nghị hướng dẫn rõ quy hoạch loại đất này có phù hợp để cho phép chuyển mục đích sử dụng thành đất ở hay không? "Sở TN-MT TP chưa có hướng dẫn cụ thể với trường hợp trên. Do đó, Phòng TN-MT chưa có cơ sở trình UBND huyện để giải quyết chuyển đất của bà N. thành đất ở".
Không đồng ý với cách trả lời của Phòng TN-MT huyện Hóc Môn, cuối năm 2018 bà N. trực tiếp gửi đơn đến Sở TN-MT TP.HCM đề nghị trả lời về vấn đề trên. Sở TN-MT không trả lời trực tiếp đơn của bà N. mà chuyển đơn sang Sở Quy hoạch - kiến trúc (QHKT) TP và đề nghị Sở QHKT trả lời.
Sở QHKT TP sau khi rà soát quy hoạch của khu vực cho biết khu đất của bà N. đúng như quy hoạch mà Phòng TN-MT huyện Hóc Môn xác định: "Vị trí đất thuộc quy hoạch đất ở nông thôn kết hợp sản xuất, trong đó có một phần đất bố trí dân cư nông thôn và một phần đất để bố trí sản xuất nông nghiệp".
Cũng theo Sở QHKT, UBND huyện Hóc Môn phải lập đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn để làm cơ sở quản lý quy hoạch - xây dựng tại khu vực này.
Bà N. "đi" tiếp đến tổ tiếp công dân của UBND huyện Hóc Môn đề nghị lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn như hướng dẫn.
Cuối tháng 3-2019, bà N. nhận được văn bản trả lời của Phòng quản lý đô thị huyện Hóc Môn cho biết khu vực đất bà N. chưa được lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, cũng không có trong danh sách thí điểm lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.
Và trong thời gian chưa có quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn, các cơ quan chức năng quản lý theo quy hoạch 1/5.000 và các quy định khác có liên quan. Như vậy, gần 3 năm gõ cửa các cơ quan chức năng về việc chuyển mục đích đất của mình, bà N. vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Vẫn phải chờ!
Việc trả lời của Phòng quản lý đô thị huyện Hóc Môn vẫn chưa làm bà N. thỏa mãn vì chưa cơ quan nào trả lời được cho bà biết đất "dân cư nông thôn kết hợp sản xuất" có được chuyển mục đích thành đất ở hay không?
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện UBND huyện Hóc Môn cho biết hiện nay, huyện này chỉ giải quyết chuyển mục đích thành đất ở cho những khu vực quy hoạch là đất dân cư hiện hữu. Cụ thể như đất dân cư hiện hữu chỉnh trang, đất dân cư hiện hữu ổn định, đất ở hiện hữu xen cài xây dựng mới...
Còn những khu quy hoạch không có tính hiện hữu như đất xây dựng mới, đất hỗn hợp, đất nhà ở kết hợp kinh tế vườn, đất du lịch sinh thái, đất nhà ở kết hợp sinh thái vườn... thì UBND huyện chưa giải quyết chuyển mục đích thành đất ở cho dân.
"Những khu vực này phải chờ hướng dẫn của các sở ngành và chỉ đạo của UBND TP" - đại diện UBND huyện Hóc Môn giải thích.
Hiện chỉ riêng quy hoạch đất dân cư nông thôn kết hợp sản xuất, trên địa bàn huyện Hóc Môn đã có đến 590ha. Để giải quyết quyền lợi của người dân, UBND huyện Hóc Môn cho biết đã kiến nghị Sở TN-MT cho phép chuyển thành đất ở với diện tích tối đa là một lần theo hạn mức cho mỗi hộ gia đình (300m2).
Tuy nhiên, Sở TN-MT không có ý kiến cụ thể nên huyện này chưa thể giải quyết cho dân.
Sở QHKT - đơn vị tham mưu chính cho UBND TP về quy hoạch và cũng là nơi hướng dẫn về lập, quản lý, thực hiện quy hoạch cho các quận huyện - cho biết vẫn đang yêu cầu các quận huyện thống kê, phân nhóm, đánh giá, đề xuất cụ thể để thống nhất cách giải quyết hồ sơ hành chính cho dân.
Tuy nhiên, đến nay sở này vẫn đang trong quá trình "tổng hợp", chưa có những hướng dẫn. Vì vậy, người dân vẫn phải... chờ!
"Mê cung" tên gọi các loại đất trên đồ án quy hoạch
Phòng quản lý đô thị huyện Hóc Môn có văn bản liệt kê hơn 20 loại đất khác nhau trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện này như:
Nhóm đất ở hiện hữu có nhiều tên gọi như đất ở hiện hữu, đất dân cư đô thị hiện hữu, đất ở hiện hữu cải tạo, đất dân cư mật độ cao…
Cũng là đất ở thì có nhóm đất ở xây dựng mới có các loại đất như đất ở xây dựng mới, đất dân cư đô thị xây dựng mới, đất dân cư đô thị phát triển mới, đất dân cư xây dựng mới.
Nhóm đất dân cư nông thôn có đất dân cư nông thôn hiện hữu, đất dân cư nông thôn, đất dân cư nông thôn tập trung…
Nhóm đất kết hợp có đất dân cư nông thôn kết hợp sản xuất, đất ở dân cư nông thôn kết hợp sản xuất, đất ở cộng sản xuất, đất du lịch sinh thái…
Phòng quản lý đô thị huyện Hóc Môn đề nghị Sở Quy hoạch - kiến trúc hướng dẫn về áp dụng tên gọi chức năng sử dụng đất trong các đồ án quy hoạch để có cách hiểu thống nhất.
Chưa trả lời được quyền lợi của người dân
Liên quan đến quyền lợi của người dân về đất đai trong các khu vực thuộc quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp có chức năng ở…, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM đã có phiên giải trình với HĐND TP.HCM vào tháng 4-2018.
Tuy nhiên, HĐND TP đã cho Sở Quy hoạch - kiến trúc "nợ" lại vì sở này không thể giải trình được cơ sở pháp lý của những tên gọi chức năng đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới… và quyền lợi của người dân có đất trong những khu vực này.
Đến nay, Sở Quy hoạch - kiến trúc cho biết vẫn trong quá trình tổng hợp thực tế từ các quận huyện để tham mưu cho UBND TP các giải pháp tháo gỡ.
-
TTO - Đối mặt tình trạng thiếu hụt nhà ở khiến giá nhà và giá thuê tăng cao, ngày 16-5, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch nhằm cải thiện nguồn cung nhà ở và hỗ trợ người dân khả năng chi trả.
-
TTO - Vài tháng trở lại đây, nhiều địa phương, ngân hàng đưa ra các chính sách siết phân lô bán nền, điều kiện vay vốn… khiến số lượng giao dịch bất động sản giảm dần, cơn sốt đất dịu đi, ‘cò’ vắng bóng.
-
TTO - Mọi công trình xây dựng đều có niên hạn, thời hạn sử dụng, vì thế trong đề cương sửa đổi Luật nhà ở, Bộ Xây dựng đang đề xuất phương án cấp quyền sử dụng chung cư (sổ hồng) theo tuổi thọ thiết kế các tòa chung cư.
-
TTO - Giá nhà đất vẫn tăng ngày càng cao và gần như không có xu hướng giảm. Thực tế cho thấy người nộp thuế và cơ quan thuế giống như đang chơi trò trốn tìm trong việc kê khai thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS).
-
TTO - Ông Lê Đắc Cảnh - phó chánh Thanh tra TP Cần Thơ cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát về tính pháp lý của dự án khu đô thị (KĐT) mới thị trấn Thới Lai sau khi đã giao cho CADIF thực hiện.
-
TTO - Dự án Palama gần 20ha với nền 347 nhà phố và 28 biệt thự đã bán hết từ lâu. Nhưng khi chúng tôi đến đây, ở thực địa, điện, hệ thống nước ngầm, tiểu hoa viên… vẫn ngổn ngang.
-
TTO - Theo Tổng cục Thuế, có tình trạng thỏa thuận giá chuyển nhượng bất động sản theo bảng giá đất của UBND tỉnh, thấp hơn hàng chục lần so với giá thực tế, để trốn thuế.
-
TTO - Theo kế hoạch của UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sẽ có hàng chục căn nhà kiên cố xây dựng trên đất nông nghiệp bị cưỡng chế tháo dỡ. Người mua đất làm nhà mất mát nặng nề, tiền vào tay giới đầu cơ bất động sản.
-
TTO - Dự án trên từng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” vào ngày 20-12-2021.
-
TTO - Thanh tra TP Cần Thơ xác định sai phạm đất đai tại quận Ninh Kiều đã gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận