22/07/2018 16:56 GMT+7

Sabeco lập công ty để giữ thương hiệu 'Bia Sài Gòn'

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Sau khi nhân sự của tỉ phú Thái Lan lên điều hành trong nhiệm kỳ mới, nhiều khả năng Sabeco sẽ dần chuyển việc phân phối sản phẩm sang công ty mới này.

Sabeco lập công ty để giữ thương hiệu Bia Sài Gòn - Ảnh 1.

HĐQT mới của Sabeco ra mắt ngày 21-7 có chủ tịch và ba thành viên HĐQT đại diện cho phía công ty mẹ ở Thái Lan - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, phiên họp kín của ban lãnh đạo hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sau khi kết thúc đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 21-7 tiếp tục bầu ông Koh Poh Tiong làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Riêng chức vụ tổng giám đốc tạm thời vẫn do ông Nguyễn Thành Nam phụ trách, dù ông Nam không có tên trong danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, vì phiên họp kín trên chưa tiến hành bầu tổng giám đốc theo quyết định của chủ tịch HĐQT tại thời điểm 15h cùng ngày.

Đảm bảo mức cổ tức chi cho cổ đông năm 2018 là 35% bằng với năm ngoái dù lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 4.007 tỉ đồng (giảm khoảng 941 tỉ đồng so với năm 2017), ông Koh Poh Tiong còn cam kết khoản vay gần 5 tỉ USD để mua 53,59% vốn điều lệ Sabeco hoàn toàn thuộc riêng về Công ty TNHH MTV Vietnam Beverage, "nó độc lập và không được tính vào nợ vay của Sabeco".

Đặc biệt, tại đại hội cổ đông, ông Koh Poh Tiong thẳng thắn xác nhận việc Sabeco tiến hành lập Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn (tên viết tắt: Bia Sài Gòn), vốn điều lệ 10 triệu đồng, "như một cách để đảm bảo việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ với thương hiệu Bia Sài Gòn".

Việc xác nhận của ông Koh hoàn toàn có lý do. Bởi thực tế, trong hệ thống Sabeco đã có Công ty TNHH MTV Thương mại bia Sài Gòn (Satraco). 

Tuy nhiên, ba công ty: Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây, Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý mà Sabeco có vốn góp từ 20-30% đã thông qua nghị quyết đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn (Saigon Beer Group) ngày 23-6.

Cũng theo nguồn tin Tuổi Trẻ, sau khi nhân sự của tỉ phú Thái Lan lên điều hành trong nhiệm kỳ mới, nhiều khả năng Sabeco sẽ dần chuyển việc phân phối sản phẩm sang công ty mới này.

Sabeco bán rẻ đất vàng nghìn tỉ siêu nhanh như thế nào? Sabeco bán rẻ đất vàng nghìn tỉ siêu nhanh như thế nào?

TTO - Chỉ hơn 1 năm (2-2015 đến 6-2016) Sabeco đã bán đứt phần sở hữu 26% của mình ở lô đất vàng 6000m2 trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 thu về 196,67 tỉ đồng. Trong khi đó giới kinh doanh ước tính mỗi mét vuông đất ở đây không dưới 1 tỉ đồng.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên