11/02/2019 10:15 GMT+7

Sài Gòn vui tết với kịch và sách

LINH ĐOAN - LAM ĐIỀN
LINH ĐOAN - LAM ĐIỀN

TTO - Sân khấu kịch là điểm hẹn của nhiều người Sài Gòn trong dịp tết và năm nay, một số sân khấu khá 'ấm êm' khi cháy vé. Đường sách tết cũng ghi nhận hàng trăm ngàn lượt khách ghé thăm.

Sài Gòn vui tết với kịch và sách - Ảnh 1.

Một cảnh trong vở Cái đẹp đè bẹp cái nết - Ảnh: GIA TIẾN

Idecaf bán sạch vé các suất từ mùng 1 đến mùng 10 từ hai tuần trước tết. Thế Giới Trẻ cũng được khán giả trẻ ủng hộ nhiệt tình nên có suất diễn phải kê thêm ghế xúp.

Sân khấu kịch vừa vui vừa lo

Bà bầu Hồng Vân kể trước tết chị khá lo lắng vì lượng vé bán chậm. Tuy nhiên, khi vào mùa tết, lượng khán giả tăng đột biến, từ mùng 1 đến nay hai sân khấu Phú Nhuận và Superbowl đều hết vé cả ba suất. 

Ngày mùng 1 mạng bán vé online bị quá tải, nên Hồng Vân đành ngưng bán vé trên mạng, chỉ bán tại phòng vé để tránh tình trạng lộn xộn, làm phiền khán giả.

Nhà hát kịch 5B sau năm năm gián đoạn (từ 2015), tết 2019 nhà hát mới trở lại với thị trường kịch tết TP. 

Bà bầu Mỹ Uyên cho hay các suất diễn không hết vé, suất chiều khoảng 100 vé, suất tối khá hơn, khoảng 2/3 rạp nhưng "với anh em chúng tôi, được diễn kịch tết là điều vô cùng hạnh phúc. 

Không khí thật vui và ấm áp. Có bác 84 tuổi nhà ở Thị Nghè nhờ con gái mua vé để đi xem kịch ở 5B. Thấy bác tuổi cao mà leo 3 tầng lầu lên xem, chúng tôi xúc động lắm. Bác nói bác là khán giả cũ của 5B, giờ nghe nhà hát hoạt động lại, muốn xem như thế nào! 

Không chỉ bác gái đó, chúng tôi nhận thấy còn nhiều khán giả trung niên khác, họ đều là những khán giả cũ của 5B. Anh em chúng tôi bảo nhau cố gắng diễn thật tốt để không làm phụ lòng những khán giả còn yêu thương mình!" - Mỹ Uyên nói trong niềm xúc động.

Tuy nhiên, là một sân khấu tương đối kén khán giả nên tình hình bán vé của sân khấu Hoàng Thái Thanh năm nay so với mọi năm không bằng, có những suất kín khán giả nhưng có những suất các hàng ghế ngoài rìa vẫn còn.

Sân khấu Sen Việt năm nay đầu tư vở náo kịch Vua heo diễn trực chiến tại rạp Công Nhân với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Kiều Oanh, Đại Nghĩa, Hồng Nga, Võ Tấn Phát, Bảo Trí... 

Nhưng ông bầu Lê Nguyên Đạt méo mặt cho biết chưa năm nào như năm nay, vé bán ra rất ít, suất cao lắm chừng gần 300 vé, như suất tối mùng 3 tết chỉ được khoảng 100 vé. Với tình hình đó ông bầu dự đoán năm nay cầm chắc lỗ.

Không chỉ riêng Sen Việt, một vài nơi học tập cách làm của ông bầu này, cứ gần tết đầu tư một vở hài kịch nhẹ nhàng, gom rất nhiều sao với hi vọng lôi kéo khán giả. 

Những năm trước cách làm này rất "ăn", nhưng từ năm ngoái tới nay tình hình đang báo động, có chương trình phải trả vé ngay mùng 1 tết dù có nhiều sao. 

Thời gian tập quá gấp rút, gom nhiều sao mà sao nào cũng nhiều sô hoặc từ hải ngoại về cận tết, thời gian tập không bao nhiêu nên dẫn đến vở diễn kém chất lượng. Như vở Vua heo có khán giả than là xem không thể cười nổi.

Đường sách tết đạt doanh thu 3 tỉ đồng

Tham quan đường sách cũng là hoạt động du xuân quen thuộc trong vài năm trở lại đây của nhiều gia đình. Qua một tuần hoạt động chào Tết Nguyên đán cổ truyền (từ ngày 2 đến 8-2), đường sách tết TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi - Ngô Đức Kế đã đạt doanh thu 3 tỉ đồng, với khoảng 800.000 lượt người đến dự.

Đây là lần thứ 9 liên tục TP tổ chức đường sách tết như một hoạt động văn hóa khuyến đọc đầu xuân. Mặc dù khi tổ chức các đơn vị đều nêu khó khăn là dịp tết khó huy động nhân viên phục vụ đường sách, nhưng kết quả hoạt động như vậy rất đáng kể. 

Trong đó, Công ty Fahasa giới thiệu 5.000 tên sách tương ứng với gần 50.000 bản sách các loại, cùng với các hoạt động giao lưu ký tặng và giảm giá sách đầu năm... thu hút nhiều bạn đọc.

Bên cạnh đó, Đường sách TP.HCM (tại đường Nguyễn Văn Bình) cũng duy trì thường xuyên khoảng 10 gian hàng hoạt động xuyên tết và tính đến ngày 10-2, Đường sách Nguyễn Văn Bình đón hơn 80.000 lượt khách dịp tết, doanh thu đạt khoảng 921 triệu đồng.

Các hoạt động chào xuân tại đường sách được bạn đọc năm nay ủng hộ "check in" nhiều bao gồm: xe buýt thư viện sách (đạt 500 lượt bạn đọc), sân chơi thiếu nhi, khu vực vẽ chân dung biếm họa thu hút nhiều bạn đọc thanh thiếu nhi, cả du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia nội dung này với chân dung biếm của chính mình là món quà thú vị đầu xuân tại Sài Gòn.

Sân khấu ca nhạc tết im ắng, Đức Tuấn "chiếm sóng" truyền hình

sach

Bạn đọc đến với đường sách tết tại khu phố đi bộ Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi - Ngô Đức Kế - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Sân khấu ca nhạc mùa Tết Kỷ Hợi 2019 hết sức im ắng khi không có một live show hay concert đáng chú ý nào diễn ra. Sự lặng lẽ này một phần là do trước tết các ca sĩ, bầu sô đã dồn quá nhiều tài lực cho các show đình đám. Bên cạnh đó, ngay sau tết là dịp lễ tình nhân nên các chương trình biểu diễn đã được "neo" lại cho ngày 14-2.

Dẫu vậy, âm nhạc vẫn rộn rã trên khắp các phương tiện nghe nhìn nhờ những sản phẩm số, MV mừng xuân được chuẩn bị trước đó hay các chương trình ca nhạc truyền hình được quay, dựng công phu, trình chiếu suốt những ngày tết.

"Chiếm sóng" nhất trong những ngày xuân năm nay là ca sĩ Đức Tuấn khi MV Ly rượu mừng của anh đạt gần 2,2 triệu lượt xem. Đức Tuấn cũng là ca sĩ duy nhất có mini show trên truyền hình vào dịp tết với chương trình Không khoảng cách (23h15 mùng 6 tháng giêng) trên kênh VTV1 và là giọng ca đã "oanh tạc" gần như toàn bộ các chương trình ca nhạc của VTV trong dịp tết với các tiết mục trong Chào 2019 (VTV1), 12 con giáp (VTV3), Vẻ đẹp Việt: Áo dài ba miền (VTV2), Chúc xuân 2019 (VTV1), Quán thanh xuân (VTV1), MV + (VTV1)...

Và giải nhất Tiếng hát truyền hình 2000 cũng là ca sĩ đầu tiên bật mí cả một "kế hoạch hành động" trong năm Kỷ Hợi ngay mùng 6. Theo đó, ngày lễ tình nhân 14-2, Đức Tuấn sẽ ra mắt đĩa đơn Yêu. Đây là sản phẩm khơi mào cho album tác giả Trần Thiện Thanh Một ngày ta được yêu với những hòa âm rất mới từ Lê Thanh Tâm, dự kiến phát hành vào tháng 3-2019.

Đức Tuấn cho biết anh sẽ giới thiệu tiếp một MV ca khúc của Trần Lê Quỳnh vào mùa hè. Bên cạnh đó là dự án "nặng ký" dành cho nhạc Trịnh Công Sơn, kéo dài suốt hai năm để hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày mất của vị nhạc sĩ tài hoa vào năm 2021.

"Với sự yêu quý mà công chúng đã dành cho MV Ly rượu mừng, tôi cũng vừa quyết định sẽ tiếp tục thực hiện các MV nhạc xuân cho năm 2020 và các ca khúc được chọn sẽ là những bài ca mùa xuân của Trịnh" - Đức Tuấn thổ lộ cùng Tuổi Trẻ.

Tính đến hết mùng 6, ngoài Đức Tuấn công bố đĩa đơn Yêu dành cho lễ tình nhân 14-2 thì cặp đôi mới "ra sáng" Big Daddy - Emily cũng đã tung ra MV Mượn rượu tỏ tình, một sáng tác mới của Tiên Cookie cho "mùa tình yêu" này.

Q.N.

Truyền hình ngày Tết: cơ hội cười xả ga Truyền hình ngày Tết: cơ hội cười xả ga

TTO - Nhiều câu chuyện cảm động, thắp sáng niềm hi vọng cho khán giả vào dịp năm mới sẽ được kể trên truyền hình dịp Tết.

LINH ĐOAN - LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên