09/04/2024 17:34 GMT+7

Sân bay Điện Biên đã khai thác trở lại sau ba ngày thời tiết xấu

Ngày 9-4, sân bay Điện Biên đã khai thác trở lại sau ba ngày gián đoạn do thời tiết xấu, khiến 19 chuyến bay phải hủy.

Sân bay Điện Biên Phủ đã khai thác được máy bay Airbus A321 từ ngày 1-12-2023, sau khi hoàn thành dự án mở rộng sân bay này - Ảnh: VNA

Sân bay Điện Biên Phủ đã khai thác được máy bay Airbus A321 từ ngày 1-12-2023, sau khi hoàn thành dự án mở rộng sân bay này - Ảnh: VNA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lò Thị Yên - giám đốc Cảng hàng không Điện Biên Phủ - cho biết ngày 9-4, sân bay Điện Biên đã khai thác trở lại khi thời tiết tốt lên. Bốn chuyến bay đến và đi từ sân bay Điện Biên đều khai thác được trong ngày 9-4.

Trước đó, tình trạng thời tiết mù khô và khói đốt nương làm hạn chế tầm nhìn trong ba ngày từ 6 đến 8-4, khiến sân bay Điện Biên gián đoạn khai thác, nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh tại sân bay Điện Biên.

Tổng cộng qua 3 ngày đã có 19 chuyến bay đi, đến sân bay Điện Biên phải hủy, trong đó ngày 6-4 có 5 chuyến hủy, ngày 7-4 có 6 chuyến hủy, ngày 8-4 có 8 chuyến hủy.

Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết từ cuối tháng 3, tháng 4 hằng năm, khu vực Điện Biên thường có gió Nam - Tây Nam hoạt động với tốc độ 11-14km/h, trời ít mây, mù khô kéo dài gần như cả ngày. 

Hình thế thời tiết này gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến khai thác bay. Trung bình khoảng 15 ngày trong tháng có mù hoặc mù khô, tầm nhìn còn từ 2.000m đến 4.800m.

Cũng trong thời gian này, khu vực Thượng Lào giáp với Điện Biên cũng đang ở đỉnh điểm của mùa khô, cư dân trong khu vực vẫn giữ tập quán đốt rừng làm nương rẫy. 

Tro bụi và khói đốt nương theo hướng gió di chuyển về khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ.

Khói và mù đọng lại làm tình trạng suy giảm tầm nhìn càng thêm nghiêm trọng. Có nhiều thời điểm tại sân bay Điện Biên tầm nhìn ngang không đạt tiêu chuẩn khai thác tối thiểu.

Theo thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam từ năm 2018 - 2022 (trước khi sân bay Điện Biên đóng cửa để nâng cấp), số lượng các chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết đặc thù tháng 4 hằng năm từ 16-22 chuyến, chiếm khoảng 20% tổng số chuyến bay đi, đến sân bay Điện Biên Phủ.

Cùng với việc nâng cấp sân bay Điện Biên, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng tự động hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). 

Hệ thống này đã khai thác đồng bộ với đường băng mới của sân bay Điện Biên Phủ và cung cấp đầy đủ số liệu cho nhân viên khí tượng và kiểm soát viên không lưu để phục vụ khai thác, điều hành bay.

Hiện tại, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng đang nỗ lực hoàn thiện đài kiểm soát không lưu mới tại Điện Biên do doanh nghiệp này đầu tư xây dựng, dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 28-4-2024. 

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục bảo đảm hoạt động bay tại đài không lưu đã được hoàn thiện và đang làm thủ tục cấp phép để đưa vào khai thác chính thức.

Sân bay Điện Biên vẫn ảnh hưởng sương mù, chưa tiếp nhận được máy baySân bay Điện Biên vẫn ảnh hưởng sương mù, chưa tiếp nhận được máy bay

Ngày 8-4, các chuyến bay đến và khởi hành từ sân bay Điện Biên đều bị hủy bởi sương mù khô gây tầm nhìn hạn chế, không đảm bảo an toàn bay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên