25/07/2023 20:55 GMT+7

Sao vẫn còn nước đen chảy ra 'bãi tắm đẹp nhất hành tinh'?

Đã bỏ hàng ngàn tỉ đồng đầu tư hệ thống gom nước thải ven biển nhưng tại sao "bãi tắm đẹp nhất hành tinh" vẫn còn nước đen ngòm chảy ra biển sau mưa?

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (người cầm mũ xanh) kiểm tra cống thải chảy ra biển Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (người cầm mũ xanh) kiểm tra cống thải chảy ra biển Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chiều 25-7, ông Nguyễn Văn Quảng - bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đã có buổi kiểm tra việc xử lý nước thải tại các cống thải dẫn ra biển Mỹ Khê, bãi biển du lịch từng được bình chọn "một trong những bãi tắm đẹp nhất hành tinh" trên đường Võ Nguyên Giáp.

Tại một cống thải du khách ghi lại cảnh nước thải đen ngòm chảy ra biển sau mưa mới đây, bản đồ hệ thống thu gom nước được lật ra để phân tích nguyên nhân.

Theo ông Lê Quang Nam - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, từ năm 2018 thành phố đã có chủ trương đầu tư thí điểm hạng mục hệ thống thu gom nước thải riêng lưu vực Mỹ Khê - Mỹ An, bãi tắm du lịch đường Võ Nguyên Giáp.

Dự án tách hoàn toàn nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ gia đình để thu gom riêng và chuyển về trạm xử lý nước thải. Sau khi hoàn thành đấu nối nước thải toàn bộ lưu vực (giả thiết 100% nước thải được thu gom triệt để - PV), nước mưa cũng sẽ tràn ra biển, hình thành nên các vệt nước trên bãi cát, do hệ thống gom nước mưa được thiết kế đưa cống xả ra biển mỗi khi có mưa lớn.

Việc sau một số trận mưa lớn, nước đen vẫn theo các cống thải ra biển vừa qua được đánh giá do lượng rác tồn đọng trong hệ thống gom nước mưa, chưa nạo vét hết bùn đất trong đường cống. Đất cát, rác thải theo các cửa cống trên mặt đường hòa vào dòng dẫn nước mưa gây ra chất thải. 

Do vậy trong những đợt mưa đầu mùa, lượng chất thải tồn đọng hòa lẫn vào nước mưa gây ra màu đen trên mặt biển.

"Với các khu vực hệ thống tách nước thải đã xong, hiện chúng tôi đang tính tới hai phương án để dẫn dòng nước mưa: đưa dòng nước theo cống ngầm ra xa bãi tắm để đảm bảo mỹ quan vì nước mưa khuếch tán ra xa sẽ không thấy được màu đen và tránh bãi cát bị "xé". Hoặc dẫn dòng hệ thống nước mưa đổ ra sông Hàn" - ông Nam đề xuất.

Hình ảnh nước đen ngòm từ cống chảy ra biển do khách du lịch quay lại tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng được đưa lên mạng xã hội

Hình ảnh nước đen ngòm từ cống chảy ra biển do khách du lịch quay lại tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng được đưa lên mạng xã hội

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết chủ trương của thành phố là phải đảm bảo mỹ quan tại các bãi tắm du lịch ở khu vực này. Sau khi đã đầu tư hệ thống thu gom nước thải đâu vào đấy thì không chấp nhận có nước thải chưa qua xử lý chảy ra biển.

"Không chấp nhận bãi biển du lịch, bãi tắm đầy du khách mà lại có nước đen ngòm chảy ra gây mất mỹ quan như vừa qua" - ông Quảng nói.

Với đề xuất phương án xây dựng các cống ngầm dẫn nước mưa ra xa bờ, ông Quảng cho rằng chưa đảm bảo mỹ quan và yêu cầu tìm phương án thực hiện chuyển dòng. Đưa hệ thống gom nước mưa toàn bộ khu vực này chảy về sông Hàn thay vì chảy ra biển như hiện nay. Bởi trên thực tế, cống xả nước mưa sẽ luôn luôn có lượng chất thải tồn đọng, không thể sạch khi chảy ra biển.

"Cần rà soát lại tất cả các trạm bơm để tính toán lại công suất và các phương án đảm bảo khi có mưa lớn, có đủ công suất để bơm cưỡng bức quay về hướng sông Hàn. Còn địa điểm các cửa xả vào sông Hàn vào điểm nào cho phù hợp với quy hoạch chung. Việc này cần phải triển khai ngay để đảm bảo được mục tiêu là giữ sạch bãi biển Mỹ Khê" - ông Quảng nói.

Kiểm tra một cống gom nước thải tại khách sạn, ông Quảng phát hiện nơi này chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Kiểm tra một cống gom nước thải tại khách sạn cho thấy nó chưa được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Xử lý khách sạn không nối nước thải vào hệ thống

Cũng trong chiều 25-7, ông Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra hệ thống thu gom nước thải vừa được đầu tư ở khu vực ven biển. Tại khu vực này, dù hệ thống gom nước thải đã được đầu tư nhưng nhiều nhà hàng, khách sạn với quy mô hàng trăm phòng vẫn chưa đấu nối vào.

Lật một vài cống thải gần khách sạn lớn trên đường Võ Nguyên Giáp nhưng không thấy có nước, ông Quảng yêu cầu phải xử lý, xử phạt ngay những đơn vị không đấu nối vào hệ thống.

"Không thể chấp nhận tình trạng hệ thống gom nước thải đã xong nhưng một số nơi không đấu nối đưa hệ thống nước thải của mình vào đây" - ông Quảng nói.

Sẽ chấm dứt tình trạng nước thải tràn ra biển du lịch Đà NẵngSẽ chấm dứt tình trạng nước thải tràn ra biển du lịch Đà Nẵng

Với việc đầu tư tuyến cống tách hệ thống gom nước mưa riêng tại khu vực bãi biển du lịch, dự kiến trong năm nay Đà Nẵng sẽ chấm dứt tình trạng nước thải tràn ra biển.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên