11/06/2018 14:33 GMT+7

Sạt lở nhiều ở An Giang là do 'mưa và biến đổi dòng chảy'

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Hàng chục ngôi nhà ở Chợ Mới, An Giang. bị sụt lún, nứt tường, nền nhà... trong thời gian qua là do mưa nhiều và biến đổi dòng chảy.

Sạt lở nhiều ở An Giang là do mưa và biến đổi dòng chảy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở bờ kênh xáng Tân An xảy ra vào ngày 6 - 6 đã ăn vào hơn nữa mặt đường nhựa tạo thành hố sâu nguy hiểm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đó là khẳng định của ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở TNMT An Giang với Tuổi Trẻ vào ngày 11 - 6 xung quanh việc sạt lở liên tục trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo báo cáo mới nhất Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh này xảy ra 29 điểm sụt lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài sạt lở 1,323m và ảnh hưởng đến 37 căn nhà, thiệt hại khoảng hơn 3 tỉ đồng.

Gần đây nhất là ngày 7-6, nhiều nhà dân khu vực tổ 23, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang, xuất hiện nhiều vết nứt lớn dài khoảng 15m ở nhà 3 hộ dân. 

Vết nứt sau đó lan rộng toàn tuyến đường, dài hơn 120m, với tổng cộng 15 căn nhà bị nứt tường, nền nhà, sụt lún sàn. 

Chính quyền đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đến giúp dân di dời nhà cửa đến nơi an toàn.

Sạt lở nhiều ở An Giang là do mưa và biến đổi dòng chảy - Ảnh 2.

Việc sạt lở bờ kênh xáng Tân An đã làm người dân qua lại và đưa con em đi học gặp nhiều khó khăn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, vào 6 giờ ngày 3 - 6, tại khu vực tổ 3, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An. TX Tân Châu xảy ra vụ sạt lở làm sụp hoàn toàn hơn phân nữa mặt đường nhựa liên xã, thuộc bờ kênh xáng Tân An xuống kênh và tạo thành hố sâu thẳng đứng cao 2,5m và dài trên 20m.

Cũng theo ông Võ Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường An Giang, số vụ sạt lở so cùng kỳ đã tăng nhiều hơn. 

Sạt lở nhiều ở An Giang là do mưa và biến đổi dòng chảy - Ảnh 3.

Sau khi xảy ra sạt lở, hàng chục người dân địa phương đã đào đất khắc phục tiếp chính quyền nhằm bảo vệ đường bờ, ngăn sạt lở - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nguyên nhân chủ yếu gây sạt lở là xuất hiện ở các đoạn cua cong, biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng các phương tiện giao thông thủy, bộ và lượng mưa gia tăng đã làm liên kết trong đất kém dẫn đến rạn, nứt đường bờ kênh, rạch.

Dự báo thời tiết từ đây đến hết tháng 6 sẽ có mưa dầm, giông lốc và mưa lớn sẽ gia tăng tình trạng sạt lở.

Sạt lở nhiều ở An Giang là do mưa và biến đổi dòng chảy - Ảnh 4.

Người dân xã Tân An cấm biển báo sạt lở nguy hiểm để cảnh báo người đi đường - Ảnh: BỬU ĐẤU

“Nguyên nhân sạt lở có nhiều nhưng gần đây ghi nhận được chủ yếu là do mưa. Bởi hiện tại, mức nước các sông đang xuống thấp mà mưa nhiều đã kéo theo các vật liệu mềm cặp bờ kênh dẫn đến đất nơi này sạt lở, sụt lún là chính”, ông Dũng nói.

Liên tục sạt lở, 27 hộ dân Chợ Mới phải di dời khẩn cấp Liên tục sạt lở, 27 hộ dân Chợ Mới phải di dời khẩn cấp

TTO - Chỉ trong vòng 4 ngày, nhiều xã thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) liên tục xảy ra tình trạng sạt lở, 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn và giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên