04/11/2019 08:54 GMT+7

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Nhiều người dân tại kè biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định) vẫn sống trong ngôi nhà bị sóng đánh trong bão số 5, dưới những mảng tưởng lung lay.

Sau bão số 5, kè biển xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) bị sóng lớn giật sập 1 đoạn dài khoảng 60m, làm sập 14 ngôi nhà - Video: THÁI THỊNH

Sáng 4-11, tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), nhiều hộ dân sống cạnh bờ kè vẫn bất chấp nguy hiểm quay trở lại sinh sống trong căn nhà bị sóng đánh sập trong bão số 5.

Trong gian nhà cấp bốn đã sập từng mảng tường lớn, gia đình chị Đoàn Thị Ngọc Nguyên (thôn Hải Nam) vẫn dùng các thanh gỗ và gạch để chống đỡ tạm cho căn nhà. Nhà có 5 người, trong nhà không còn đồ đạc gì ngoài mấy bao gạo từ thiện. 

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập - Ảnh 2.

Chị Đoàn Thị Ngọc Nguyên (thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải) trong căn nhà bị sóng đánh sập - Ảnh: THÁI THỊNH

Chị Nguyên cho biết đêm bão vào, gia đình hai vợ chồng và ba đứa con dời tới nhà anh em lánh nạn. Sáng hôm sau quay về thì thấy nhà đã bị sóng đánh sập một bức tường, toàn bộ vật dụng trong nhà cũng bị sóng cuốn đi.

"Hiện gia đình tôi không còn chỗ nào khác để ở nên tạm thời quay lại đây, che tạm để ở chứ giờ không biết đi đâu", chị Nguyên buồn bã.

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập - Ảnh 3.

Thanh gỗ chống đỡ nhà chị Đoàn Thị Ngọc Nguyên (thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải) - Ảnh: THÁI THỊNH

Tương tự chị Nguyên, nhà bà Nguyễn Thị Thọ (thôn Hải Nam) cũng bị sóng đánh vỡ từng mảng tường lớn. 

"Sống ở đây rất lo sợ vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước dột khắp nhà, hiện gia đình vẫn phải sống tạm ở đây chứ chưa biết tính sao", bà Thọ nói.  

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thọ (thôn Hải Nam) vẫn sống trong căn nhà dột nát sau khi cơn bão số 5 quét qua - Ảnh: THÁI THỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online , ông Lê Công Trình - chủ tịch UBND xã Nhơn Hải - cho biết dọc kè biển Nhơn Hải có 91 ngôi nhà, thuộc diện phải di dời vì luôn bị triều cường uy hiếp.

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập - Ảnh 5.

Có 91 ngôi nhà dọc bờ kè Nhơn Hải thuộc diện phải di dời vì luôn bị triều cường uy hiếp - Ảnh: THÁI THỊNH

Địa phương đã có kế hoạch di dời số hộ này đến khu tái định cư cách đây vài trăm mét. 

Đất cấp không, mức hỗ trợ di dời 40 triệu đồng, nhưng người dân kêu khó khăn vì với số tiền đó chưa đủ để xây nhà. 

"Mới đây, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề xuất tỉnh hỗ trợ mỗi hộ thêm 60 triệu để di dời đến nơi tái định cư, nơi ở mới", ông Trình nói.

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập - Ảnh 6.

Người dân xã Nhơn Hải đi mua các nhu yếu phẩm dự trữ trong những ngày mưa bão - Ảnh: THÁI THỊNH

Theo ông Trình, đối với 14 ngôi nhà sát bờ kè bị đánh sập, hiện xã đã động viên các hộ này đến ở tạm nhà người thân. 

"Chúng tôi sẽ kiểm tra lại và yêu cầu người dân không được ở những ngôi nhà này vì rất nguy hiểm", ông Trình nói.

Sau bão số 5, dân Nhơn Hải nơm nớp sống trong những ngôi nhà sắp sập - Ảnh 7.

Người dân xã Nhơn Hải sống trong khu vực có nhiều bức tường sắp sập đổ - Ảnh: THÁI THỊNH

26 trường ngập nặng sau bão, hơn 14.000 học sinh Bình Định chưa thể tới trường 26 trường ngập nặng sau bão, hơn 14.000 học sinh Bình Định chưa thể tới trường

TTO - Bão số 5 đi qua để lại những đợt lũ lớn khiến nhiều trường học, đường đến trường trên địa bàn tỉnh Bình Định ngập sâu, hơn 14.000 học sinh chưa thể quay lại lớp học.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên