27/03/2024 07:37 GMT+7

Sẽ có hơn 7.000 căn hộ mới, nhu cầu ở TP.HCM vẫn duy trì ở mức thấp

Theo báo cáo mới đây của Công ty dịch vụ bất động sản Jones Lang LaSalle (JLL), TP.HCM dự kiến chào đón khoảng 7.200 căn hộ mới trong năm 2024.

TP.HCM dự kiến sẽ chào đón khoảng 7.200 căn hộ mới trong năm 2024 - Ảnh: RARE GALLERY

TP.HCM dự kiến sẽ chào đón khoảng 7.200 căn hộ mới trong năm 2024 - Ảnh: RARE GALLERY

Theo các chuyên gia bất động sản, nhu cầu hiện tại được dự báo duy trì ở mức thấp cho đến khi nguồn cung mới chuyển sang phân khúc bình dân hơn, đồng thời còn dựa trên những biến động về lãi suất cũng như tình hình kinh tế.

Theo JLL, nhu cầu mua bán bất động sản có thể vẫn sẽ giữ ở mức ổn định khi cả người mua lẫn người bán đều cần thêm thời gian để quan sát những biến động của thị trường.

Các dự luật nhà ở mới được ban hành dự kiến phải đến năm 2025 mới có hiệu lực, vì vậy tình hình thị trường sẽ không thay đổi nhiều trong 12 tháng tới.

Trong quý 4-2023, TP.HCM ghi nhận 39 giao dịch mua bán căn hộ cao cấp, với tỉ lệ giao dịch theo quý 2,3% do thiếu nguồn cung mới.

Trong đó, hầu hết các giao dịch đều đến từ một số dự án có mức chiết khấu đáng kể, cùng các lựa chọn thanh toán linh hoạt như chính sách trả góp, hỗ trợ lãi suất. Đây đều là những chiến lược hiệu quả được sử dụng để kích cầu.

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận tổng cộng 58 giao dịch căn hộ từ nhiều phân khúc trong quý 4-2023, giảm 74,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ lấp đầy theo quý cải thiện đôi chút nhưng vẫn ở mức thấp với 15,1%, trong khi tỉ lệ lấp đầy theo năm đạt 30,9%.

Các chuyên gia cho rằng sự trầm lắng của thị trường bất động sản căn hộ đến từ nguồn cung mới hạn chế, nhu cầu thấp và các căn hộ mới được bán với giá tương đối cao.

Ở phân khúc cao cấp, thị trường căn hộ không ghi nhận nguồn cung mới trong quý 4-2023. Tổng nguồn cung năm 2023 dừng ở mức 4.898 căn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Hầu hết chủ đầu tư vẫn cân nhắc về việc ra mắt dự án mới trong thời điểm này. Thậm chí một số sự kiện ra mắt còn bị đẩy lùi đến năm 2024.

Giá căn hộ giảm 12,7% so với cùng kỳ 2022

Giá bán trên thị trường căn hộ cao cấp tại TP.HCM hiện khoảng 5.087 USD/m², gần như không thay đổi so với quý trước, nhưng giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, giá thuê tăng 1,8% theo quý và 6,3% theo năm, đạt mức 9,9 USD/m²/tháng.

Giá trị vốn tăng 1,5% so với quý trước ở mức 3.444 USD/m², nhờ nhu cầu ổn định đối với các dự án có vị trí đắc địa và chất lượng cao.

Căn hộ ở Hà Nội ‘vượt mặt’ TP.HCM về tốc độ tăng giáCăn hộ ở Hà Nội ‘vượt mặt’ TP.HCM về tốc độ tăng giá

Nhiều dự án ở Hà Nội có mức tăng giá từ 25-30% trong một năm, trong khi tại thị trường TP.HCM lại có mức tăng trưởng thấp hơn, thậm chí còn giảm ở một số dự án.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên