21/09/2020 17:50 GMT+7

SHB Đà Nẵng “không tiếp” khán giả Hải Phòng tại vòng 12 V-League

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 21-9, CLB SHB Đà Nẵng cho biết đồng ý tổ chức trở lại các trận đấu từ vòng 12 V-League. Dù vậy trong trận tiếp đón Hải Phòng vào ngày 26-9 tới, SHB Đà Nẵng chỉ cho 200 CĐV nhà vào sân mà không tiếp CĐV đội khách.

SHB Đà Nẵng “không tiếp” khán giả Hải Phòng tại vòng 12 V-League - Ảnh 1.

CLB SHB Đà Nẵng (áo xanh) sẽ chỉ cho 200 CĐV đội nhà vào sân trong trận tiếp Hải Phòng vào ngày 26-9 tới - Ảnh: NAM KHÁNH

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa mới công bố lịch thi đấu trở lại của V-League 2020. Theo đó vòng đấu thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 26-9 và vòng 13 diễn ra vào ngày 1-10. Tất cả các trận đấu trong hai vòng cuối giai đoạn lượt đi đều được đá vào lúc 17h để tránh tiêu cực.

Tại vòng 12, CLB SHB Đà Nẵng (địa phương từng là tâm dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua) sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân Hòa Xuân vào 17h ngày 26-9. Trước đó CLB SHB Đà Nẵng từng nhiều lần lên tiếng đề nghị dừng V-League 2020.

Tuy nhiên, ngày 21-9 ông Bùi Xuân Hòa, chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng, đã gửi công văn cho VPF cho biết đồng ý tổ chức trở lại các trận bóng đá từ vòng 12 V-League 2020.

Về hình thức tổ chức trận SHB Đà Nẵng- Hải Phòng, chủ nhà Đà Nẵng cho biết dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp tại Đà Nẵng. Vì vậy trận đấu giữa SHB Đà Nẵng- Hải Phòng tại vòng 12 này sẽ được tổ chức theo hình thức không bán vé, hạn chế khán giả.

Số lượng người tham gia trận đấu ngoài lực lượng của ban tổ chức, thành viên làm nhiệm vụ chỉ cho phép 200 cổ động viên của đội nhà Đà Nẵng vào sân ở khán đàn B. Khán giả Hải Phòng không được vào sân cổ vũ trận đấu.

67 trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực

Ngày 21-9, 67 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia khóa tập huấn giữa mùa giải 2020 tại TP.HCM đều đã vượt qua bài kiểm tra thể lực. Bài kiểm tra với nội dung tuân theo tiêu chuẩn của FIFA và không có thay đổi so với các mùa giải trước. Các trọng tài đã tham dự 2 bài kiểm tra gồm: chạy tốc độ 40mx6 lần theo quy định; chạy sức bền tốc độ, test có nghỉ 40 lần 75m, đi bộ 25m. Các trợ lý trọng tài dự các bài kiểm tra gồm: Coda Test, chạy 5 lần 30m...


Giai đoạn 2 V-League 2020: VFF sẽ đưa trọng tài từng Giai đoạn 2 V-League 2020: VFF sẽ đưa trọng tài từng 'bẻ còi' trở lại?

TTO - Trong danh sách 80 giám sát và trọng tài dự kiến tập huấn giữa mùa giải 2020 tại TP.HCM từ ngày 19 đến 23-9 có trọng tài Trương Hồng Vũ - người bị VPF tuyên bố không mời tham gia làm nhiệm vụ kể từ sau vụ 'bẻ còi' ở mùa giải 2019.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên