30/01/2018 17:12 GMT+7

Singapore qua mặt Trung Quốc về sở hữu bất động sản ở Mỹ

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Tổng số tiền đầu tư vào bất động sản ở Mỹ đã đưa Singapore trở thành quốc gia châu Á có tổng số đầu tư vào bất động sản lớn nhất ở Mỹ trong năm 2017.

Singapore qua mặt Trung Quốc về sở hữu bất động sản ở Mỹ - Ảnh 1.

Tòa nhà số 60 phố Wall giờ thuộc về nhà đầu tư Singapore. Ảnh: New York Post.

Thống kê của công ty phân tích vốn bất động sản Cushman & Wakafield cho thấy năm 2017 Singapore đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà đầu tư châu Á bất động sản ở Mỹ. 

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 vị trí số một trong các quốc gia châu Á của Trung Quốc bị soán ngôi.  

Theo các dữ liệu cho thấy năm 2017 các nhà đầu tư Singapore đã đổ 9,5 tỉ USD vào mua bất động sản ở Mỹ, tăng hơn hai lần so với con số 3,3 tỉ USD của năm 2016. 

Trong khi đó các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ đầu tư 5,9 tỉ USD thay vì 17,3 tỉ USD trong năm 2016.

Chiếm phần lớn tổng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư Singapore mua bất động sản tại Mỹ là khoản đầu tư của Quỹ GIC khi bỏ 988 triệu USD để mua lại tòa nhà tại địa chỉ 60 phố Wall ở khu Manhattan (New York), nơi này trước đây từng là văn phòng đại diện của ngân hàng Deutsche Bank AG và khoản đầu tư 1,1 tỉ USD để sở hưu một khu học xá cho sinh viên. 

Số tiền còn lại được các nhà đầu tư Singapore tập trung mua các trung tâm dữ liệu, khu học xá sinh viên, công ty logistic…

Với tổng số đầu tư này, Singapore xếp hạng ba sau Canada và Pháp là hai quốc gia có tổng số tiền đầu tư vào bất động sản tại Mỹ trong năm 2017. Trong năm 2017 đầu tư vào bất động sản của các nhà đầu tư Singapore trên toàn thế giới cũng gia tăng 40% nâng tổng số đầu tư khoảng 28,4 tỉ USD, một con số kỉ lục tính từ năm 2015.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên