09/12/2011 08:00 GMT+7

Singapore tăng thuế để hạ nhiệt bất động sản

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Kể từ ngày 8-12, Chính phủ Singapore sẽ tăng thuế mua bán nhà đất nhằm kiềm chế nạn đầu cơ trên thị trường bất động sản.

9azygpkF.jpgPhóng to
Chính phủ Singapore sẽ tăng thuế mua bán nhà đất nhằm kiềm chế nạn đầu cơ trên thị trường bất động sản - Ảnh minh họa: từ Internet

Theo báo Straits Times, chính sách mới buộc các công ty hoặc người nước ngoài phải trả thêm mức thuế lên đến 10% khi mua bất động sản ở Singapore. Mức thuế 3% được áp dụng cho người dân thường trú mua căn nhà thứ hai và công dân Singapore mua từ căn nhà thứ ba trở lên.

“Mục tiêu của chính phủ là tạo ra một thị trường bất động sản nhà ở ổn định với mức giá phù hợp với các yếu tố kinh tế cơ bản” - thông báo trên trang web Bộ Phát triển quốc gia viết. Bộ trưởng tài chính Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh việc hạ nhiệt thị trường bất động sản sẽ giúp tránh được nguy cơ bong bóng. Giá nhà ở Singapore hiện cao hơn 16% so với đỉnh điểm năm 2008.

Giá cổ phiếu bất động sản Singapore giảm mạnh sau động thái trên. Singapore từng can thiệp vào thị trường bất động sản năm 2009 với chính sách hạn chế các khoản vay ưu đãi cho các dự án nhà ở và ngừng cho phép các công ty xây dựng nhận tiền lãi khi các căn hộ chưa xây xong.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên