24/09/2021 13:21 GMT+7

Sinh viên TP.HCM chiến thắng hội thi 'Ánh sáng soi đường'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - 4 thí sinh đều thuộc khối khoa học tự nhiên vào chung kết bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 'Ánh sáng soi đường' lần thứ 4 năm 2021.

Sinh viên TP.HCM chiến thắng hội thi Ánh sáng soi đường - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Duy Khanh (TP.HCM) đoạt giải nhất cuộc thi - Ảnh: BẢO KHANH

Sáng 24-9 diễn ra vòng chung kết bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 4 năm 2021. 

Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - thương binh và xã hội phối hợp tổ chức. Trong bối cảnh dịch COVID-19, vòng chung kết hội thi được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc thi, anh Nguyễn Minh Triết, trưởng ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, nhấn mạnh hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030"; nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Vượt qua trên 352.000 thí sinh từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, 4 thí sinh xuất sắc nhất đến từ TP.HCM và Bình Dương đã bước vào vòng chung kết bảng cá nhân, gồm: Nguyễn Duy Khanh (khoa hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM); Đặng Chí Vĩ (khoa kế toán - tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương); Trần Văn Thạnh (khoa công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM); Bùi Thị Huyền (khoa kế toán - tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương). 

Đặc biệt, cả 4 thí sinh tham gia tranh tài đều thuộc khối ngành khoa học tự nhiên.

Trải qua 2 phần thi kiểm tra kiến thức, thi hùng biện - phản biện gay cấn, chung cuộc, với số điểm 289, thí sinh Nguyễn Duy Khanh đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi trị giá 10 triệu đồng.

Giải nhì thuộc về thí sinh Trần Văn Thạnh với phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Giải ba thuộc về thí sinh Đặng Chí Vĩ với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Giải khuyến khích thuộc về thí sinh Bùi Thị Huyền.

ánh sáng

Chiều cùng ngày, diễn ra vòng chung kết bảng đội tuyển xuất sắc chiến thắng ở vòng thi khu vực gồm: Ban Thanh niên Quân đội, TP.HCM, tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Long.

Trải qua 4 vòng thi đấu, chung cuộc, quán quân bảng thi đội tuyển đã thuộc về Ban Thanh niên Quân đội với số điểm 664.

Về nhì là đội tuyển đến từ Thành đoàn TP.HCM, giải ba thuộc về đội tuyển Thái Nguyên và đội tuyển Vĩnh Long đoạt giải khuyến khích.

ĐH Quốc gia TP.HCM vô top 200 thế giới về chất lượng đầu ra cựu sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM vô top 200 thế giới về chất lượng đầu ra cựu sinh viên

TTO - ĐH Quốc gia TP.HCM năm thứ 4 liên tiếp xuất hiện trong bảng xếp hạng các đại học có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới do QS thực hiện (QS Graduate Employability Rankings - QS GER 2022).

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên