28/02/2024 10:00 GMT+7

'Solve for Tomorrow' - Sự khởi đầu của những ước mơ công nghệ

'Dự án dự thi Solve for Tomorrow 2019 chính là dự án đầu tiên giúp chúng tôi bước tới chân trời công nghệ, Samsung chính người mở đường cho chúng tôi'.

Lần đầu tiên, các đội thi Solve for Tomorrow từ năm 2019 đến năm 2023 có dịp hội ngộ trong một chương trình

Lần đầu tiên, các đội thi Solve for Tomorrow từ năm 2019 đến năm 2023 có dịp hội ngộ trong một chương trình

Đó là chia sẻ của một thành viên trong đội C3T3 sau hơn 4 năm, kể từ thời điểm đoạt giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2019 với dự án: "Ứng dụng kiến thức khoa học và các đặc điểm của thực vật trong việc tạo ra màu sắc, hương, vị nước giải khát an toàn".

Được đổi mới chính mình

Trong hai ngày 24 và 25-2, lần đầu tiên các đội thi Solve for Tomorrow từ năm 2019 đến năm 2023 đã hội ngộ trong chương trình Giao lưu và kết nối cộng đồng Solve for Tomorrow do Samsung Việt Nam tổ chức.

Tại đây, top 10 cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 và các đội thi đoạt giải nhất cuộc thi từ năm 2019-2022 đã có cơ hội cùng nhau chia sẻ về niềm đam mê khoa học công nghệ của bản thân, từ đó kết nối, học hỏi, hợp tác cùng nhau tạo nên một cộng đồng khoa học công nghệ mạnh mẽ.

Từng là một cô gái khá tự ti, nhút nhát, bạn Lê Nguyễn Yến Nhi (học sinh lớp 12 Trường THPT Che Guevara, Bến Tre), thành viên đội C3T3 - đội thi đoạt giải nhất Solve for Tomorrow 2019, cho biết bước ra khỏi chương trình, dự án của nhóm đã được nối dài từ cuộc thi ra đến cuộc sống.

Theo đó, dự án của nhóm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chọn đưa vào sách tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh dành cho học sinh lớp 6, nhằm lan tỏa nội dung về sáng tạo, khởi nghiệp trong cuộc sống.

Lê Nguyễn Yến Nhi (thứ hai từ trái sang) khẳng định đã bước tới chân trời công nghệ nhờ cuộc thi Solve for Tomorrow

Lê Nguyễn Yến Nhi (thứ hai từ trái sang) khẳng định đã bước tới chân trời công nghệ nhờ cuộc thi Solve for Tomorrow

Theo Yến Nhi, thời điểm tham gia cuộc thi, các thành viên trong đội chỉ đang là học sinh lớp 8, lớp 9, nên gặp rất nhiều trở ngại, nhất là thiếu kiến thức nghiên cứu khoa học công nghệ. Ở bậc THCS, các thành viên chưa được học những kiến thức chuyên sâu này. 

Tuy nhiên, sau đó, các thành viên trong nhóm đã được làm việc với những chuyên gia giỏi, có những góc nhìn mới trong giải quyết vấn đề để giải quyết đề tài khá "khó nhằn". 

Ngoài ra, cả đội còn được học cách làm việc nhóm, thuyết trình… Do vậy các thành viên trong nhóm đã vượt qua vùng an toàn của bản thân để khai phá những kiến thức mới.

"Lên cấp ba, tôi tiếp tục tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, các câu lạc bộ trong trường. 

Nếu không tham gia Solve for Tomorrow, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm những dự án ý nghĩa như thế. Đây có thể nói là dự án đầu tiên giúp tôi bước tới chân trời công nghệ, Samsung chính là người mở đường cho chúng tôi", Nhi khẳng định.

Hạnh phúc khi dự án được đi vào cuộc sống

"Khi nghe tin dự án Hệ thống quản lý thư viện thông minh được chấp thuận đưa vào thư viện Trường Hy Vọng (Hope School) - ngôi trường nuôi dạy trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, tôi rất vui và hạnh phúc" - đó là chia sẻ của bạn Lê Tuấn Tú, học sinh 11A4 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, thành viên đội thi Blue Dreams (giải nhất Solve for Tomorrow 2022).

Tú cho biết ngay trong quá trình tiếp cận dự án, cả đội đã cố gắng và chủ động xây dựng sản phẩm mang tính ứng dụng, có thể áp dụng được vào thực tế ngay sau cuộc thi. 

Thời gian tới, nếu mô hình đi vào hoạt động, nhận được phản hồi tốt, đội thi sẽ tiếp tục phát triển để đưa vào áp dụng tại hệ thống các trường FPT và nhiều trường học ở Đà Nẵng.

Lê Tuấn Tú rất hạnh phúc khi dự án của đội mình có thể được áp dụng vào thực tế

Lê Tuấn Tú rất hạnh phúc khi dự án của đội mình có thể được áp dụng vào thực tế

Không dừng lại ở đó, nhờ những kiến thức về khoa học công nghệ được học hỏi từ cuộc thi, các thành viên trong nhóm Blue Dreams cũng đã có thêm nền tảng để tham gia nhiều cuộc thi khác: Cuộc thi tin học trẻ (đoạt giải nhất, nhì toàn quốc); tham gia các sân chơi khoa học; viết các bài báo khoa học…

Ngoài ra, sau khi giành giải nhất Solve for Tomorrow 2022, các thành viên của Blue Dreams tiếp tục tham gia Solve for Tomorrow 2023 với tên đội là Blue Dreams ++ và giành giải ba cùng dự án "Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp giúp nông dân nâng cao hiệu quả trồng trọt".

Mong những cái "bắt tay" từ người trẻ

Cô Ngô Song Đào, Trường TH&THCS Phước Hiệp, Bến Tre - giáo viên hướng dẫn đội C3T3 năm 2019, cho rằng các thành viên bước ra từ cuộc thi Solve for Tomorrow như được mở ra một chân trời mới, các em thay đổi rất nhiều, cố gắng để học vượt khó, trưởng thành về cả tri thức và thể chất.

Tham dự chương trình Giao lưu và kết nối cộng đồng Solve for Tomorrow, thầy Nguyễn Đức Vĩnh, giáo viên Trường THPT Trường Xuân, Đồng Tháp - giáo viên hướng dẫn cho hai đội thi liên tiếp năm 2021 và 2022 cùng đoạt giải nhất - chia sẻ khi tham gia cuộc thi Solve for Tomorrow, cả giáo viên hướng dẫn và các em học sinh đều được phát triển nhiều về khả năng nghiên cứu, lập kế hoạch làm dự án khoa học chỉn chu, ngoài ra còn phát triển kỹ năng mềm, làm việc nhóm.

Thầy Nguyễn Đức Vĩnh (thứ hai từ trái sang) mong muốn thông qua chương trình giao lưu, kết nối cộng đồng, các thí sinh Solve for Tomorrow có thể cùng bắt tay làm một dự án khoa học

Thầy Nguyễn Đức Vĩnh (thứ hai từ trái sang) mong muốn thông qua chương trình giao lưu, kết nối cộng đồng, các thí sinh Solve for Tomorrow có thể cùng bắt tay làm một dự án khoa học

"Qua mỗi năm, các dự án tham gia cuộc thi càng được đầu tư nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Hy vọng thông qua các chương trình giao lưu, kết nối cộng đồng như lần này, các em có thể gặp lại để chia sẻ, kết nối với nhau, hoặc cùng bắt tay làm một dự án khoa học đóng góp ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng", thầy Vĩnh nói.

Song song với những đóng góp về kinh tế, Samsung cũng luôn nỗ lực gia tăng sự đóng góp, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của Việt Nam, đặc biệt là việc bồi dưỡng nhân tài.
Ông Choi Joo Ho - tổng giám đốc Samsung Việt Nam

"Với tư cách là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội, Samsung luôn kỳ vọng thế hệ thanh thiếu niên của Việt Nam sẽ trở thành những nhân tài về công nghệ - những người dẫn dắt công cuộc phát triển của đất nước, xây dựng nên tương lai của Việt Nam", ông Choi Joo Ho, tổng giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết thêm.

5 năm bồi dưỡng nhân tài công nghệ

Solve for Tomorrow là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010, nhằm tạo ra sân chơi sáng tạo thông qua chương trình giáo dục STEM, từ đó giúp các em học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào giải quyết những vấn đề liên quan đến cộng đồng. Tính đến nay, chương trình đã được triển khai ở 64 quốc gia.

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019, sau 5 năm, chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 300.000 học sinh và giáo viên đăng ký, đồng thời nhận về gần 5.200 bài dự thi.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, các thầy cô giáo và các em học sinh có cơ hội trau dồi kỹ năng mềm thông qua nhiều chương trình đào tạo, hội thảo đặc biệt trong khuôn khổ chương trình như giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, tư duy sáng tạo, làm việc nhóm, thuyết trình,...

Các dự án tham gia chương trình được hướng dẫn hoàn thiện bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên Samsung, nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên