02/03/2013 08:12 GMT+7

Sớm đưa các biện pháp "cứu" bất động sản vào thực tiễn

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Ngày 28-2, tại cuộc họp đánh giá tình hình bất động sản năm 2012 và định hướng 2013 do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổ chức, các chủ đầu tư và chuyên gia nhận định 2013 vẫn là một năm rất khó khăn của lĩnh vực bất động sản, nếu các biện pháp “cứu” bất động sản chậm đi vào thực tiễn, đặc biệt Nghị quyết 02.

HoREA cũng cho biết vừa có văn bản gửi lên Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành kiến nghị khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết 02. Trong đó, kiến nghị ngân hàng nhà nước sớm hướng dẫn thực hiện việc cung ứng nguồn hỗ trợ 20.000 - 40.000 tỉ đồng cho người tiêu dùng, mỗi suất vay khoảng 500-600 triệu đồng với lãi suất vay ưu đãi khoảng 6%/năm trong thời hạn 20-30 năm. Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế và Bộ Xây dựng khẩn trương có hướng dẫn cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội; sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản; tạo điều kiện cho Việt kiều được mua nhà và sở hữu nhà tại VN...

*Phát biểu tại cuộc họp đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong thời gian này TP đang làm việc với ngân hàng Vietinbank để đưa ra gói tín dụng hỗ trợ đối tượng mua nhà ở xã hội. Cụ thể, gói tín dụng khoảng 15.000 tỉ đồng, với lãi suất cho vay dưới 10%/năm, tuy nhiên thời gian vay vẫn đang trong quá trình thỏa thuận.

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên