Tag: sử dụng đất sai mục đích

Hơn chục căn nhà có kết luận thanh tra sai phép, xã chưa dám xử vì nể nang?

Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) kết luận thanh tra việc 11 hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để xây nhà trái luật từ ngày 15-10-2021, nhưng đến nay xã vẫn còn thống kê, rà soát vi phạm.

Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Trường mầm non iSchool, chuyển thành trường nghề chất lượng cao

TTO - Ngày 16-8, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết ông Nguyễn Long Biên - phó chủ tịch UBND tỉnh - vừa ký ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của Trường mầm non iSchool để chuyển thành trường nghề chất lượng cao.

Yêu cầu kiểm tra việc giao 10 khu đất ‘vàng’ ở TP Biên Hòa

TTO - Trước tình trạng quản lý đất đai chưa chặt chẽ, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo kiểm tra việc giao đất do Nhà nước quản lý nhưng có dấu hiệu sử dụng đất không đúng mục đích, gây lãng phí…

Các 'ông lớn' vừa có ý định đầu tư, cọc bêtông liền mọc tua tủa

TTO - Với hình ảnh các cọc được chôn, một số người chụp lại, đăng trên các trang mạng xã hội, rồi thông báo một tập đoàn lớn đã cắm mốc làm dự án và "thổi" giá đất ở khu vực này lên gấp 3-5 lần.

Xẻo đất nông trường làm 66 căn nhà, chờ lên đô thị

TTO - Hiện nay, theo số liệu của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (Tập đoàn cà phê VN), trên các diện tích đất lấn chiếm, sang nhượng này đã xây dựng 66 căn nhà hoàn thiện, dở dang.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, kinh doanh thua lỗ

TTO - Đó là nội dung đánh chú ý trong kết quả kiểm toán năm 2020 vừa được Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội.

Xây khu nghỉ dưỡng không phép: không còn cảnh làm sai rồi hợp thức hóa?

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk khẳng định, với các công trình sai phạm về đất đai, địa phương sẽ không tiếp tục để "cứ sai rồi xin hợp thức hóa" tồn tại, kinh doanh như những nơi làm ăn đàng hoàng.

Xà xẻo, băm nát hành lang giao thông ven quốc lộ 14

TTO - Trước tình trạng người dân băm nát hành lang ven quốc lộ 14, UBND tỉnh Đắk Nông đã phải ra văn bản yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, lập lại trật tự xây dựng tại địa phương.

Tiếp tục cưỡng chế resort Gia Trang vào ngày 1-6

TTO - UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM sẽ tiếp tục cưỡng chế việc thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ resort Gia Trang, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đề xuất xử lý thêm 2 công trình của gia đình phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

TTO - Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị lập hồ sơ xử lý hai công trình không phép trên đất của gia đình phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành.