11/08/2022 15:54 GMT+7

Sửa Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước: Giao lại Chính phủ chuẩn bị, xong lúc nào xem xét lúc đó

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Ngày 11-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Sửa Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước: Giao lại Chính phủ chuẩn bị, xong lúc nào xem xét lúc đó - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp sáng 11-8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Media Quochoi

Trình bày tờ trình đề nghị của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho hay việc bổ sung dự án luật nhằm kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp hiện hành.

Ông nói trong giai đoạn vừa qua, một số chủ trương, quan điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có thay đổi, bộc lộ tồn tại, hạn chế.

Do đó cần thiết phải được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới, như phạm vi điều chỉnh chưa bao gồm nội dung cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xác định nội hàm quản lý đối với vốn nhà nước đã đầu tư vào doanh nghiệp chưa được xuyên suốt; việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tiễn...

Các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước ngoài các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố còn có Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Cần được rà soát điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo chủ trương phân cấp mạnh cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan chủ sở hữu...

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng luật, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023).

Thảo luận tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ về từng nội dung cụ thể trong các nhóm chính sách, thể hiện nhất quán các nội dung chính sách được đề xuất trong các quy định của dự thảo luật, bảo đảm sự đồng bộ giữa nội dung chính sách của dự án luật với các luật hiện hành.

Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương sửa luật này là cấp thiết.

Đồng ý chủ trương là cần phải khẩn trương hoàn chỉnh để trình Quốc hội xem xét lần một vào kỳ họp thứ 5, thông qua lần hai vào kỳ 6 và cần phải bổ sung vào chương trình để thông qua luật này trong năm 2023.

Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ thấy còn nhiều vấn đề về chính sách chưa đủ rõ, cần bổ sung làm rõ hơn. Vì vậy, Thường vụ Quốc hội giao lại cho Chính phủ khẩn trương chuẩn bị hồ sơ để trình Thường vụ Quốc hội xem xét trong các phiên họp tới.

"Xong lúc nào thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lúc đó", ông Định nêu rõ và yêu cầu hồ sơ phải bảo đảm bám sát kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ và kết luận 19 của Bộ Chính trị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chất vấn 2 bộ trưởng và xem xét nhiều dự luật quan trọng Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp chất vấn 2 bộ trưởng và xem xét nhiều dự luật quan trọng

TTO - Bên cạnh phiên họp thứ 14 với nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn tổ chức phiên họp chuyên đề về pháp luật xem xét nhiều dự án luật quan trọng.


THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên