Thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021
Sức hút của dự án căn hộ trên đại lộ đẹp nhất Sài Gòn
Khi vừa thông xe vào năm 2013, Phạm Văn Đồng được ví von là đại lộ đẹp nhất Sài Gòn và trở thành "điểm nóng" của thị trường bất động sản khu Đông, TP.HCM.
Khu căn hộ Opal Garden có tốc độ sinh lời nhanh chóng
Hàng đang hiếm, giá tăng cao
Tại Hội thảo dành cho các nhà đầu tư cá nhân mà công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam tổ chức vào đầu năm 2019, bà Dương Thùy Dung - giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam - đã có nhận định khu Đông (bao gồm các quận 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức) đang là thị trường dẫn đầu ngành bất động sản TPHCM.
Theo thống kê của đơn vị này, mức tăng giá nhà trung bình năm 2018 của TPHCM là 2-3%, nhưng riêng khu Đông lại có mức tăng giá căn hộ trung - cao cấp lên đến 10-12%/năm.
Trong đó, khu vực phát triển rầm rộ nhất ở khu Đông là đại lộ Phạm Văn Đồng với hàng loạt dự án căn hộ mọc lên 2 bên đường, cung cấp những sản phẩm hấp dẫn nhất khu Đông dành cho nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực.
Bởi những dự án này hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng của đại lộ Phạm Văn Đồng, một đại lộ đẹp, rộng rãi với 6-12 làn xe dẫn thẳng từ khu vực cửa ngõ Đông Bắc vào tới cổng sân bay Tân Sơn Nhất.
Chính nhờ lợi thế hạ tầng nên các dự án tại đây cứ ra mắt là hết hàng, giá tăng cao từng năm với tỉ lệ tăng lên đến 10%/năm, cá biệt có dự án còn tăng đến 20%/năm, có những tập đoàn biến khu vực này thành thị trường trọng điểm của mình.
Đơn cử như Tập đoàn Đất Xanh, từ khi đại lộ Phạm Văn Đồng thông xe, đơn vị này đã liên tiếp tung ra các dự án như Opal Riverside, Opal Garden và hàng loạt các dự án trong thời gian sắp tới.
Mới đây nhất, Tập đoàn Đất Xanh đã ra mắt thêm 1 dự án trên trục đường Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân là Opal Boulevard với 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 36 tầng với tổng cộng hơn 1.446 căn hộ, 22 căn thương mại dịch vụ và hơn 25 tiện ích cao cấp như hồ bơi vô cực, sân vườn trên cao, phòng tập gym & yoga trên cao, khu leo núi trẻ em, khu BBQ, camera an ninh, thẻ từ căn hộ, hệ thống intercom…
Phối cảnh dự án Khu căn hộ Opal Boulevard vừa được Đất Xanh giới thiệu
Theo bà Dương Thùy Dung, trong khi nguồn cung các khu vực khác tăng khá ổn định trong năm 2018 thì riêng khu Đông lại có sự khan hiếm nguồn hàng nhất định, đặc biệt là vào khoảng cuối năm 2018 khi hàng loạt dự án tại đây bị chậm triển khai theo kế hoạch.
Sự khan hiếm nguồn hàng từ năm 2018 khiến thị trường 2019 đang cần nguồn hàng mới và giá có dấu hiệu tăng ngay từ đầu năm 2019 nên sức hút từ các dự án ở đây càng mạnh mẽ hơn.
Sức hút đến từ đâu?
Nói đến khu Đông, người ta không chỉ nhắc đến các lợi thế nổi trội hiện tại mà còn là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Khi mà những dự án hạ tầng đang khởi động rầm rộ sẽ hoàn thành trong tương lai gần, những dự án đã quy hoạch sẽ sớm khởi động và là sức bật cho toàn khu vực trong dài hạn.
Chẳng hạn như tuyến tuyến vành đai 2 (đang được khép kín) và tuyến vành đai 3 (đang được TP.HCM xin chủ trương Trung ương cho thành phố tự làm) như 2 hàng lang bao bọc cả khu và kết nối khu Đông với các khu còn lại.
Hoặc các dự án hạ tầng nội khu như tuyến Tô Ngọc Vân sắp được mở rộng lên 30m nối trực tiếp Phạm Văn Đồng với xa lộ Hà Nội, cầu vượt nhiều nhánh tại nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn sắp hoàn thành...
Opal Boulevard sở hữu vị trí vàng kết nối nhanh vào Sân bay Tân Sơn Nhất và Trung tâm TP.HCM
Theo đại diện Đất Xanh, nhờ những lợi thế và giao thông kết nối tốt như vậy nên đường Phạm Văn Đồng trở thành địa điểm hấp dẫn với mọi doanh nghiệp bất động sản. Bởi khi giao thông thông suốt thì cư dân ở dọc 2 bên tuyến đường Phạm Văn Đồng sẽ được tận hưởng tất cả các dịch vụ lân cận mà mạng lưới giao thông này có thể kết nối.
Vị này lấy ví dụ ở dự án Opal Boulevard, nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện mà cư dân tại đây có thể tiếp cận các cơ sở dịch vụ giáo dục - thương mại - y tế rất thuận tiện như Đại học Quốc gia TP.HCM, CoopXtra Linh Trung, CoopExtra Gigamall, EMart, GigaMall, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông…
Ngoài ra, một ưu thế nổi bật nữa của dự án trong khu vực này là có nhiều dự án hạ tầng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên mức giá căn hộ tại đây trong thời điểm hiện tại vẫn còn khá mềm so với các trục đường chính khác ở khu Đông.
Và trong giai đoạn giá nhà đất tăng chóng mặt như hiện nay thì các chuyên gia bất động sản đều dự báo các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng khi ra mắt trong thời gian tới sẽ rất "hot".
-
TTO - Nhà đầu tư khi lập dự án nhà ở thương mại buộc phải dành ra tối thiểu 20% diện tích phục vụ nhà ở xã hội, không được quy đổi ra thành tiền thay cho nghĩa vụ này.
-
TTO - Câu chuyện miễn tiền thuê đất cho ICISE lại 'nóng' lên, khi mới đây Bộ Tài chính cho biết đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát lại nhu cầu sử dụng đất của dự án cũng như năng lực tài chính của chủ đầu tư.
-
TTO - Tại các đô thị lớn, giá căn hộ bình dân trước đây khoảng 20 triệu đồng/m2 nay đã tăng lên trên dưới 25 triệu đồng/m2, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ dưới 25 triệu đồng/m2 chỉ còn ở những khu vực xa trung tâm.
-
TTO - Chủ đầu tư tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã trồng hàng chục cây cảnh, trụ điện theo từng lô với view nhìn xuống thác nước phía dưới.
-
TTO - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) đã gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ đề xuất đánh thuế rất cao đối với hành vi bán, chuyển nhượng mang dấu hiệu đầu cơ, lướt sóng và đánh thuế tài sản nhằm ổn định thị trường bất động sản.
-
TTO - Lý do xác định lại giá đất là thực hiện theo kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ về khắc phục các sai phạm trong quá trình giao đất cho chủ đầu tư các dự án trên báo đảo Sơn Trà.
-
TTO - Hàng loạt cái tên đã bị tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ hoạt động phân lô xẻ nền, không phải dự án nhưng rao bán như dự án thương mại gây nhầm tưởng cho khách hàng.
-
TTO - Ngân hàng Nhà nước cho biết khoảng 633.740 tỉ đồng, tương đương 27,5 tỉ USD, vốn ngân hàng đang nằm trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
-
TTO - Theo Bộ Tài chính, diện tích đất rộng hơn 167.600m2 cho mục đích hội nghị, hội thảo khoa học là quá lớn, chiếm khoảng 80% diện tích của dự án Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành của giáo sư Trần Thanh Vân.
-
TTO - Được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ 17 năm trước nhưng vẫn chưa thực hiện được dự án, mới đây chủ đầu tư khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã có đơn kêu cứu gửi Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận