20/07/2023 12:29 GMT+7

Suy tim diễn biến âm thầm, nguy cơ tử vong cao

Già hóa dân số kết hợp với các bệnh lý phổ biến như béo phì, cao huyết áp, tiểu đường đang làm tăng nguy cơ mắc suy tim. Bệnh nhân suy tim giai đoạn nặng vừa đến nặng có nguy cơ tử vong đến 50% trong 5 năm.

PGS David Sim trình bày báo cáo tại hội nghị Hội Tim mạch châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

PGS David Sim trình bày báo cáo tại hội nghị Hội Tim mạch châu Á-Thái Bình Dương - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị Hội Tim mạch châu Á - Thái Bình Dương vừa được tổ chức tại Singapore.

Phát hiện suy tim từ cơn đau thắt ngực

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông L.V.H. (63 tuổi, trú tại Bến Tre) cho hay đã có 5 năm điều trị suy tim. Từng là một người khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện thể thao, ông H. chưa từng nghĩ mình sẽ mắc bệnh suy tim. Cho đến năm 2018, sau một cơn đau thắt ngực xuất hiện, ông đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán rối loạn nhịp và suy tim do bệnh cơ tim giãn nở cả 4 buồng tim.

"Từ đó đến nay, tôi đã 3 lần nhập viện do suy tim cấp, mỗi đợt phải điều trị 10 ngày. Sau khi hiểu về suy tim, tôi nhận ra có thể tôi đã mắc hội chứng này trước năm 2018 khi thi thoảng tôi vẫn cảm nhận được, nhưng do chủ quan nên đã không chú ý đến.

Chính vì chủ quan, tôi vẫn thường xuyên uống rượu bia, ăn mặn trong thời gian dài. Sau khi phát hiện mình mắc suy tim thì đã ở giai đoạn khó khăn trong điều trị. Hiện nay, tôi phải uống thuốc rất nhiều, khắc phục thói quen sinh hoạt, ăn uống", ông H. nói.

Theo PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh - phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, trong những năm gần đây, nếu tính theo tần số của châu Âu thì hiện nay Việt Nam có hàng triệu người bị suy tim đang cần điều trị.

PGS.TS Vinh cho hay suy tim là một hội chứng hậu quả của rất nhiều nguyên nhân, dẫn đến tim không thể đẩy máu đi được, hoặc là tim không thể chứa máu được (rối loạn đổ đầy).

"Suy tim là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của nhân loại, chứ không chỉ của Việt Nam. Hiện nay có 26 đến 64 triệu người suy tim trên toàn thế giới, thông thường bệnh nhân suy tim từ vừa đến nặng sẽ có tỉ lệ tử vong đến 50% trong 5 năm.

Điều trị suy tim cần ngân sách rất lớn vì suy tim giai đoạn đầu sẽ điều trị bằng thuốc. Giai đoạn sau có những bệnh nhân suy tim phải điều trị bằng phẫu thuật, có những người suy tim do mạch vành phải nong mạch vành hoặc nặng nhất là ghép tim", PGS.TS Vinh nhấn mạnh.

Suy tim gây tử vong hàng đầu

Theo báo cáo của Hội Tim mạch châu Á - Thái Bình Dương, trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2019, tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng từ 23% lên 35%. Châu Á chịu gánh nặng lớn về tử vong do bệnh tim mạch, chiếm 58% số ca tử vong trên toàn cầu.

PGS David Sim - cố vấn cấp cao khoa tim mạch, giám đốc chương trình quản lý suy tim, Viện Tim mạch quốc gia Singapore - cho hay ước tính tổng chi phí nhập viện do suy tim ở châu Á - Thái Bình Dương lên tới 48 tỉ USD. Thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân suy tim tại khu vực là 5 đến 12 ngày và có tới 15% bệnh nhân tái nhập viện trong vòng 30 ngày.

"Suy tim đang tạo gánh nặng kinh tế rất lớn cho khu vực. Đặc biệt, việc thiếu nhận thức về bệnh tật và thiếu các xét nghiệm dấu ấn phát hiện bệnh sớm khiến việc điều trị khó khăn", vị này nói.

PGS David Sim cũng dẫn chứng theo kết quả một khảo sát của Hội Tim mạch châu Á - Thái Bình Dương, việc chẩn đoán suy tim hiện nay thường dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng. Có đến 50% trường hợp, bệnh nhân có thể bị chẩn đoán sai dẫn đến những tác động tiêu cực, như chăm sóc hoặc điều trị không đúng, gây gánh nặng cho bệnh nhân và tăng chi phí cho hệ thống chăm sóc y tế.

"Nguyên nhân có thể do hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật hình ảnh và xét nghiệm dấu ấn sinh học tim mạch", PGS David Sim nhận định.

PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh chia sẻ với báo chí bên lề hội nghị - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh chia sẻ với báo chí bên lề hội nghị - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Tại Việt Nam, PGS.TS Vinh cho hay hiện các cơ sở y tế đã chuẩn hóa được việc chẩn đoán hội chứng suy tim. Việc chẩn đoán sớm và điều trị tương đối đúng nhờ những tiến bộ của cận lâm sàng. Các bác sĩ đã có những phương tiện chẩn đoán, như máy siêu âm tim, điện tâm đồ, X-quang ngực và chỉ điểm sinh học giúp chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt suy tim.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch tại Việt Nam, nhiều người bệnh chỉ tuân thủ thời gian điều trị ban đầu. Sau khi sức khỏe ổn định, thường có tâm lý chủ quan ngưng dùng thuốc, không tái khám định kỳ, thậm chí tự mua thuốc điều trị. Những sai lầm trong điều trị bệnh khiến bệnh diễn tiến nặng làm tăng nguy cơ tử vong.

"Bệnh nhân suy tim mắc bệnh mạch vành liên quan bệnh lý mạch máu như huyết áp, đái tháo đường, béo phì, mỡ máu… Để phòng bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, theo dõi sức khỏe định kỳ để được chẩn đoán và điều trị sớm", PGS.TS Vinh khuyến cáo.

Nấu nêm muối, xong ăn lại chấm nước mắm tăng huyết áp, suy thận, nhồi máu cơ tim...Nấu nêm muối, xong ăn lại chấm nước mắm tăng huyết áp, suy thận, nhồi máu cơ tim...

Món ăn đã nêm muối nhưng khi ăn lại chấm thêm nước mắm. Các chuyên gia y tế cho biết tỉ lệ người Việt ăn mặn ở mức cao, là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng các bệnh lý tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy thận...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên