Tag: tài chính

Tiết kiệm cần nghiêm túc, chỉ vay khi tiền tạo được ra tiền

Đó là lời khuyên của các diễn giả tại talk show chuyên đề “Hiểu đúng về tài chính cá nhân, tiền ảo, chứng khoán” diễn ra chiều 23-3 trong khuôn khổ Lễ hội thanh niên TP.HCM năm 2024.

Nỗi buồn Leicester

Dù đang tiến gần suất thăng hạng Premier League, CLB Leicester lại đối mặt một tương lai hết sức u ám do chìm trong nợ nần.

Kinh tế Mỹ đang 'xanh' trở lại

Các chuyên gia kinh tế Mỹ tràn trề hy vọng vào sự khởi sắc của nền kinh tế sau khi chỉ số lạm phát nước này ở mức khả quan nhiều tháng liên tục.

Lỗ kỷ lục, công ty bất động sản 'giấu nhẹm' nhiều thông tin tài chính

Thua lỗ kỷ lục, một công ty bất động sản lớn đã 'ém' nhiều thông tin quan trọng, khiến nhà đầu tư bị mù mờ về tài chính của doanh nghiệp.

Uớc tính khoảng 2 triệu tỉ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế năm 2024

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán, thúc đẩy vốn vào nền kinh tế trong năm 2024 được các bộ ngành giải đáp tại phiên họp báo Chính phủ chiều 5-1.

2 lần tăng giá điện, EVN vẫn báo lỗ lớn năm 2023

Mặc dù được điều chỉnh tăng giá điện thêm 3% và 4,5%, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn có kết quả lỗ trong năm 2023.

Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền

Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ ra mắt cuốn sách trong tuần này, tác giả Lê Thị Thúy Sen và họa sĩ Thắng Fly.

Tin đồn tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc rút tiền sớm khỏi Việt Nam là vô căn cứ

Tin đồn SK Group - tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc, chỉ đứng sau Samsung và Hyundai - lên kế hoạch rút tiền sớm khỏi Việt Nam là vô căn cứ.

Có khoảng 1,42 triệu tỉ đồng số dư trong các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Dự kiến hết năm 2023, số dư của các quỹ tài chính ngoài ngân sách lên đến 1,42 triệu tỉ đồng. Trong số 22 quỹ tài chính thuộc nhóm này, quỹ nào có số dư lớn nhất?

Nhiều người trẻ chủ động bảo vệ tài chính từ sớm

Năm 2020 tỉ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam tăng lên 9 bậc, xếp thứ 90/185 quốc gia. Tỉ lệ tử vong do ung thư cũng tăng 6 bậc, xếp 50/185.