21/01/2019 13:58 GMT+7

Tài sản của 3,8 tỉ người nghèo giảm 11%

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Theo báo cáo mới nhất của Oxfam, trong năm 2018, 3,8 tỉ người nghèo thế giới có tổng tài sản giảm 11% trong khi tài sản của nhóm tỉ phú tăng 12%, tương đương 2,5 tỉ USD/ngày.

Tài sản của 3,8 tỉ người nghèo giảm 11% - Ảnh 1.

Giới siêu giàu đóng thêm 0,5% thuế sẽ giúp trang trải chi phí giáo dục cho 262 triệu trẻ em đang thất học trên thế giới - Ảnh: AFP

Báo cáo mới của Oxfam (một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Anh) công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21-1 cho biết người giàu nhất thế giới là giám đốc điều hành (CEO) Jeff Bezos của Amazon. 

Năm 2018, khối tài sản của ông Bezos tăng lên 112 tỉ USD. Ông Bezos vừa có vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực báo chí gần đây. 

Oxfam chỉ ra rằng chỉ 1% tài sản của ông Bezos đã bằng với ngân sách y tế của Ethiopia, một đất nước có 105 triệu dân.

Trong khi đó, 3,8 tỉ người nghèo nhất của thế giới lại chịu cảnh tổng tài sản của họ giảm 11% trong năm 2018.

Con số này nhấn mạnh khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo trên thế giới và điều đó đang hủy hoại cuộc chiến chống đói nghèo, gây thiệt hại cho các nền kinh tế và khiến công chúng tức giận.

"Người dân toàn cầu đang tức giận và thất vọng" - giám đốc điều hành Oxfam Winnie Byanyima, tuyên bố.

'Hãy tăng thuế với người giàu'

Báo cáo của Oxfam chỉ ra rằng chính phủ nhiều nước trên thế giới đang khiến cho bất bình đẳng trở nên trầm trọng hơn thông qua việc đầu tư không thích đáng cho các dịch vụ công như chăm sóc y tế hay giáo dục nhưng lại áp thuế thấp đối với các tập đoàn và các nhóm giàu có cũng như thất bại trong việc chống trốn thuế.

Hiện ngày càng có nhiều ý kiến ở nhiều quốc gia kêu gọi tăng thuế giới nhà giàu.

Tại Mỹ, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez trở thành tâm điểm chú ý trên báo chí khi đề xuất đánh thuế giới nhà giàu Mỹ đến 70%. 

Trong khi đó, phong trào "áo vàng" đang làm chao đảo nước Pháp khi những người biểu tình chống chính phủ yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế dành cho giới có thu nhập cao trong xã hội Pháp.

"Giới siêu giàu và các tập đoàn đang trả mức thuế thấp hơn mức phải đóng trong nhiều thập kỷ qua" - Oxfam nhận định.

Theo Oxfam, chỉ bằng cách yêu cầu giới siêu giàu đóng thêm 0,5% thuế trên tổng tài sản của họ thì sẽ có đủ tiền để trang trải chi phí giáo dục cho tất cả 262 triệu trẻ em đang thất học và cung cấp dịch vụ y tế để cứu sống thêm 3,3 triệu người trên thế giới.

Tài sản 1% người giàu nhất thế giới bằng của 50#phantram dân nghèo Tài sản 1% người giàu nhất thế giới bằng của 50#phantram dân nghèo

TTO - Tổ chức Oxfarm vừa công bố báo cáo cho biết tài sản của 62 người giàu nhất thế giới  (chiếm 1%) bằng tổng tài sản của 50% dân số nghèo nhất hành tinh gộp lại.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên