Điều này hợp lý, đúng theo Luật xây dựng quy định. Tuy nhiên hiện nay có căn hộ số 84/1 Lê Quang Định đang sửa chữa nhà lại thoải mái nâng gác, làm bêtông cao 3m nữa. Tại sao nhà 84/1 này lại được phép làm như vậy? Thanh tra xây dựng của phường có biết hay không?
Phóng to |
Cách biển báo cấm này khoảng 10m có một ngã quẹo (trái) vào khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM)- Ảnh: MẬU TRƯỜNG |
Ông Nguyễn Văn Quý (chủ tịch UBND P.14, Q.Bình Thạnh) trả lời:
- Qua kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, UBND P.14 xác nhận căn nhà số 84/1 Lê Quang Định thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Hải theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 745/GCN/2009 do UBND Q.Bình Thạnh cấp ngày 16-2-2009, cấu trúc nhà 1 trệt, 1 gác sàn gỗ, bancông sử dụng vật liệu sàn bêtông cốt thép, toàn diện tích được công nhận sau khi trừ ra lộ giới hẻm (4,5m) là 22,5m2.
Ngày 10-4-2012 bà Hải có đăng ký sửa chữa nhà tại UBND P.14 với nội dung: gia cố chân móng, nâng mái 1m, thay tôn cũ và sửa chữa sàn gác cũ bị mục. Việc đăng ký sửa chữa thuộc phạm vi không phải xin giấy phép xây dựng theo điểm g - khoản 1 - điều 4 quyết định số 68/2010/QĐ - UBND ngày 14-9-2010 của UBND thành phố về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.HCM. Qua kiểm tra của Thanh tra xây dựng P.14, hộ này đang gia cố móng và chưa sửa chữa phần trên. Thanh tra xây dựng P.14 sẽ tiếp tục theo dõi và ra xử lý vi phạm nếu có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận